Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Mỹ sẽ cho máy bay không người lái do thám Bắc Triều Tiên

Hoa Kỳ đang chuẩn bị triển khai một loại máy bay do thám không người lái trên không phận Hàn Quốc, có thể chụp được các hình ảnh chi tiết về những hoạt động quân sự của Bắc Triều Tiên. Thông tin này được nhật báo Mỹ chuyên về quân sự, tờ Stars and Stripes tiết lộ hôm nay (15/9). 

Máy bay không người lái Global Hawk của quân đội Mỹ
Máy bay không người lái Global Hawk của quân đội Mỹ US AIR FORCE
Quảng cáo

Theo tờ báo, thì Washington đang thương lượng với Seoul để phi cơ Global Hawk được hoạt động tại vùng phi quân sự chia cách hai nước Triều Tiên. Nhật báo này trích lời trung tá Terran Reneau, trưởng bộ phận điệp báo của phi đoàn số 13 Không quân Mỹ tại Hawaï, cho biết quan điểm đôi bên đang rất gần nhau. Hãng tin AFP chưa liên lạc được với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để xác nhận thông tin trên.

Mỹ đang có 28.500 quân nhân đóng tại Hàn Quốc, hiện vẫn đang theo dõi các hoạt động quân sự của Bắc Triều Tiên thông qua các vệ tinh và phi cơ do thám có người lái U-2.

Chiếc Global Hawk có thể bay lâu hơn, đến 40 tiếng đồng hồ, ở độ cao 20km, có thể quan sát được các mục tiêu cách xa đến 550km. Một phi cơ do thám như thế bay trên không phận phía nam của vùng phi quân sự - thực ra là một trong những khu vực được vũ trang nhiều nhất thế giới -có thể thám sát được toàn bộ Bắc Triều Tiên, cho đến tận phía bắc sống Áp Lục của Trung Quốc.

Được trang bị các caméra hồng ngoại tầm xa, ra-đa và máy dò siêu nhỏ có thể phát hiện được các dấu hiệu hoạt động quân sự, theo nhận định của tờ Stars and Stripes thì chiếc Global Hawk có khả năng cung cấp được các hình ảnh với độ chính xác chưa từng thấy về đất nước bí ẩn này, và có thể làm cho Bắc Kinh giận dữ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.