Là một trong hai đầu tầu của châu Âu cùng với Pháp, nước Đức dĩ nhiên rất quan tâm đến cuộc bầu cử tại Pháp. Ở bên kia Đại Tây Dương, đồng minh lâu đời của Pháp là Hoa Kỳ cũng ít nhiều chú ý đến những gì đang diễn ra tại cường quốc kinh tế thứ hai của Châu Âu. Nhìn chung, dư luận tại hai nơi này đã không tránh khỏi quan ngại trước một số diễn biến theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, kể cả về phương diện kinh tế, đã được các ứng viên tổng thống Pháp thể hiện.
Công lý và tương lai giới trẻ là trọng tâm của tân tổng thống Pháp
Đắc cử nhờ vào lá phiếu của 60% thành phần cử tri bình dân trong đó có đến 70% công nhân, tổng thống tân cử Pháp François Hollande cam kết xây dựng một xã hội bình đẳng. Trong bài diễn văn đầu tiên sau khi có kết quả, ông kêu gọi dân Pháp hãy phán xét ông trên hai nỗ lực chính : công lý và giới trẻ trong 5 năm tới.