Vào nội dung chính
Y KHOA

Phối hợp các loại thuốc chống HIV làm giảm khả năng lây bệnh AIDS

Khám phá mới trong phương pháp phòng ngừa Sida (AIDS) : phối hợp các loại thuốc chống virus làm giảm khả năng lây bệnh. Khoa học vẫn chưa tìm ra thuốc ngừa HIV hiệu quả. Nhưng nỗ lực tìm kiếm mới nhất cho thấy các loại thuốc chống siêu vi nếu được phối hợp sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh đến 44%.

Theo UNAIDS, đã có thêm khoảng 2,7 triệu ca nhiễm HIV trong năm qua (unaids.org)
Theo UNAIDS, đã có thêm khoảng 2,7 triệu ca nhiễm HIV trong năm qua (unaids.org)
Quảng cáo

Trên đây là kết quả thí nghiệm trên bình diện rộng vừa được bác sĩ Anthony Fauci, Viện Nghiên cứu bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ NIAID. Theo thông tin vừa được phổ biến vào trưa nay, bác sĩ Anthony Fauci viện trưởng Viện nghiên cứu bệnh dị ứng và truyền nhiễm NIAID của Mỹ công bố kết quả thí nghiệm được thực hiện với 2500 người tình nguyện, tại 6 nước trên khắp năm châu gồm Hoa Kỳ, Thái Lan, Nam Phi và ba nước châu Mỹ Latinh từ tháng 7 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009.

Kết quả xác nhận hiệu năng « vững chắc » của phương pháp dùng thuốc chống siêu vi như một cách ngừa bệnh lây nhiễm. Những người tình nguyện thuộc giới đồng tính có quan hệ tình dục thường xuyên được chia thành hai nhóm chọn lựa theo lối may rủi. Một nhóm uống mỗi ngày một viên thuốc chống siêu vi có tên Truvada, gồm hai loại phân tử emtricitacine và tenofovir. Nhóm thứ hai dùng giả dược.

Họ được hướng dẫn cẩn thận về các biện pháp làm giảm rủi ro nhiễm bệnh và phòng ngừa bằng những phương tiện khác như bao cao su. Sau 2 năm 8 tháng, kết quả cho thấy là trong số 100 người nhiễm siêu vi HIV thì có 64 người thuộc nhóm dùng giả dược. 36 người còn lại thuộc nhóm sử dụng thuốc chống virus.

Sự kiện này cho thấy dùng thuốc chống siêu vi thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ bị lây bệnh đến 44%.
Kết quả trên đây được thẩm định là rất « đáng khích lệ » ghi dấu bước tiến bộ thứ ba trong 18 tháng qua. Tháng 7 năm nay, một nghiên cứu thực hiện tại châu Phi cho thấy một loại thuốc sát trùng sử dụng trong âm đạo phụ nữ làm giảm 39% rủi ro bị nhiễm HIV. Năm 2009, một đợt thí nghiệm lâm sàng thuốc ngừa tại Thái Lan chỉ mang lại kết quả khiêm tốn và gây tranh cãi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.