Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - KHÔNG GIAN

Trung Quốc lắp ghép thành công tàu vũ trụ Thần Châu với mô-đun Thiên Cung

AFP hôm nay 3/11 đưa tin, tối qua rạng sáng ngày hôm nay Trung Quốc đã lắp ghép thành công hai khoang tàu vũ trụ không có người Thần Châu 8 và mô đun thí nghiệm Thiên Cung 1, một tiến bộ quan trọng trong tham vọng xây dựng một trạm không gian riêng vào năm 2020.

Mô-đun Thiên Cung  1 và tàu vũ trụ Thần Châu 8.
Mô-đun Thiên Cung 1 và tàu vũ trụ Thần Châu 8. REUTERS/CCTV via Reuters TV
Quảng cáo

Phát ngôn viên của chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc, bà Vũ Bình cho biết vào lúc 17h 36 giờ quốc tế ngày hôm qua tàu Thần Châu 8 đã nối được với mô-đun Thiên Cung 1, trong khi đang bay với tốc độ 28.000 km/h ở cách trái đất 343 km. Tàu Thần Châu 8 được phóng lên từ căn cứ phóng tên lửa vũ trụ Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc hôm mùng 1/11. Mô-đun thí nghiệm Thiên Cung đã được đưa lên quỹ đạo trước đó ngày 29.

Bà Vũ Bình cũng cho biết thêm Tổ hợp lắp ghép này sẽ gắn với nhau trong vòng 12 ngày và sau đó lại tách ra và ghép lại với nhau một lần nữa trong 2 ngày. Sau đó, hai tàu sẽ tách rời nhau và tàu "Thần Châu 8" sẽ trở về Trái đất vào tối 17/11.

Việc tàu Thần Châu 8 lắp ghép thành công với môđun đã đưa Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Nga, làm chủ được công nghệ, kỹ thuật nghiên cứu không gian.

Vẫn theo bà Vũ Bình thì sau một thời gian hợp tác với Nga bắt đầu từ hồi năm 2000, người Trung Quốc đã dần dần tự mình phát triển các công nghệ cần thiết.

Thành công đầu tiên này còn giúp Trung Quốc tiến gần hơn tới việc xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình trong một thập kỷ tới đây. Trong trạm không gian đó, Trung Quốc dự tính sẽ đưa một phi hành đoàn lên sống trong nhiều tháng giống như với trạm Hòa Bình của Nga hay Trạm không gian Quốc tế ISS.

Nếu Thần Châu 8 hoàn thành nhiệm vụ như dự tính, bước tiếp theo, sang năm tới Trung Quốc sẽ cho phóng thêm hai tàu vũ trụ Thần Châu 9 và 10 để lắp ghép với mô-đun Thiên Cung 1. Trong đó ít nhất sẽ có một chuyến bay có người. Hiện tại hai nhà du hành vũ trụ nữ đang chuẩn bị luyện tập cho nhiệm vụ này.

Trung Quốc đã tiến hành chuyến bay có người vào vũ trụ từ năm 2003. Trong chương trình nghiên cứu không gian của mình, nước này cũng còn tham vọng tham gia vào nghiên cứu Mặt Trăng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.