Vào nội dung chính
Y TẾ

Chuyên gia y tế Mỹ khuyến cáo dùng thuốc ngừa virut SIDA Truvada

Sau một cuộc họp kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ vào hôm 10/05/2012, Ủy ban Cố vấn về Thuốc chống vi rút của Mỹ (ADAC) đã bật đèn xanh cho việc lưu hành một loại thuốc ngừa vi rút HIV/AIDS (hay là SIDA) đầu tiên nơi người chưa bị nhiễm. Mang tên thương mại là Truvada, loại thuốc do công ty công nghệ sinh học Mỹ Gilead Sciences sản xuất, cho đến nay chỉ được phép dùng cho người bệnh mà thôi.

Thuốc Truvada do công ty công nghệ sinh học Mỹ Gilead Sciences sản xuất.
Thuốc Truvada do công ty công nghệ sinh học Mỹ Gilead Sciences sản xuất.
Quảng cáo

Quyết định cho phép dùng Truvada làm thuốc ngừa SIDA đã được thông qua, sau khi các thử nghiệm lâm sàng cho thấy là thuốc này có thể hạ thấp nguy cơ nhiễm HIV ở giới đồng tính nam từ 44 đến 73%, và được một số người đấu tranh chống SIDA ca ngợi như là một công cụ mới hữu hiệu chống lại virus HIV nơi người.

Tuy nhiên, trong cuộc họp 11 tiếng đồng hồ hôm qua, nhiều mối quan ngại cũng đã được nêu lên từ phía hơn ba chục nhà cung cấp dịch vụ y tế, lưu ý rằng loại thuốc này có thể khiến người ta lơ là các hành động phòng chống thông thường và hiệu quả như dùng bao cao su chẳng hạn. Mặt khác, không thể loại trừ nguy cơ xuất hiện một chủng virút HIV kháng thuốc.

ADAC không có quyền quyết định cho lưu hành các loại dược phẩm trên lãnh thổ Mỹ, như là cơ chế tham vấn cho Cơ quan Dược và Thực phẩm Mỹ FDA có thẩm quyền trong lãnh vực này. FDA không bị bắt buộc phải nghe theo khuyến cáo của ADAC, nhưng thông thường vẫn tuân thủ các đề nghị của các chuyên gia. FDA dự trù đưa ra quyết định về vấn đề thuốc Truvada vào ngày 15/06 tới đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.