Vào nội dung chính
Y TẾ

Báo động bệnh nhân lao kháng thuốc

Hôm qua, ngày 6/6/2012, các chuyên gia Mỹ đã cảnh báo rằng trên thế giới xuất hiện ngàng càng nhiều người nhiễm bệnh lao kháng thuốc. Thực tế này đòi hỏi cần tăng cường nghiên cứu để ngăn chặn đại dịch.  

Thuốc trị lao
Thuốc trị lao REUTERS
Quảng cáo

Lời cảnh báo dựa trên kết quả của một nghiên cứu của các chuyên gia y khoa thuộc trường đại học Johns Hopkins (bang Maryland, miền nam Hoa K ỳ), theo đó các ca nhiễm lao kháng thuốc khó điều trị hiện cao hơn nhiều so với dự báo trước đây. Kết quả chi tiết được đăng trên tạp chí chuyên ngành New England Journal of Medecine số ra ngày hôm nay.

Bệnh lao được lây truyền qua đường không khí, khi người không bệnh hít phải không khí có chứa vi trùng do người bị bệnh lao thải ra. Các loại thuốc kháng sinh đặc trị có thể chữa khỏi bệnh, nhưng do quá trình chữa bệnh lao đòi hỏi nhiều thời gian, và đặc biệt là phải điều trị không được gián đoạn, nếu không sẽ bị kháng thuốc. Thế nhưng, đòi hỏi này khó lòng được tuân thủ đối với các bệnh nhân ở các nước đang phát triển, bởi họ phải luôn bận rộn với việc kiếm sống.

Theo giáo sư Chaisson, thuộc nhóm nghiên cứu trên, điểm đáng lo nhất mà nghiên cứu lần này chỉ ra chính là có nhiều ca trong những ca nhiễm lao bị kháng thuốc lại xuất hiện ở những người chỉ mới được điều trị, tức là vi khuẩn kháng thuốc đã lây lan qua đường không khí. Phát hiện này đặt lại vấn đề đối với giả thuyết trước đây, theo đó vi khuẩn kháng thuốc chỉ có ở những bệnh nhân lao điều trị không đúng qui trình, hoặc những bệnh nhân bị tái nhiễm.

Tóm lại, theo giáo sư Chaisson, hiện tượng vi khuẩn lao kháng thuốc ở nhiều ca nhiễm mới đòi hỏi các chuyên gia nên mở rộng phạm vi nghiên cứu, tức không nên chỉ tập trung vào các bệnh nhân đã được tiến hành điều trị, mà là đối với tất cả các trường hợp.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.