Vào nội dung chính
KHÍ HẬU

Nhiệt độ hành tinh xanh có thể tăng thêm 5°C trong thế kỷ 21

Theo một báo cáo dày 400 trang vừa được công bố hôm qua, ngày 11/01/2012, Ủy ban cố vấn về đánh giá khí hậu và phát triển quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo, từ đây đến năm 2100, nhiệt độ thế giới có thể tăng thêm đến 5°C. Hậu quả của biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến nước Mỹ, quốc gia hiện chưa phê chuẩn nghị định thư Kyoto.

REUTERS/Siphiwe Sibeko
Quảng cáo

Theo báo cáo, nguyên nhân chính của hiện tượng tăng nhiệt độ nói trên chính là khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Báo cáo nêu rõ, nếu các nước tích cực giam khí thải gây hiệu ứng nhà kính thì nhiệt độ sẽ tăng chỉ trong khoảng 1,6 đến 2,7°C, nhưng nếu lượng khí này tiếp tục tăng như hiện nay thì nhiệt độ sẽ tăng lên từ 2,7 đến 5,5°C.

Bản báo cáo nhấn mạnh, từ năm 1895 đến nay nhiệt độ trung bình trên thế giới đã tăng thêm 0,8°C trong đó có đến 80% tăng từ những năm 1980. Các chuyên gia nói rõ : « Biến đổi khí hậu của 50 năm trở lại đây chủ yếu là do hoạt động của con người, nhất là từ việc đốt than và dầu hỏa ».

Biến đổi khí hậu đã kéo theo những hệ quả nghiêm trọng cho hành tinh xanh. Chỉ tính riêng thế kỉ 20, các khối băng bị tan chảy đã làm mực nước biển tăng thêm 20 cm. Theo báo cáo nêu trên, từ đây đến năm 2100, mực nước biển sẽ tăng thêm từ 0,3 đến 1,22m.

Biến đổi khí hậu đã bắt đầu đe dọa đến cuộc sống của người dân Mỹ. Báo cáo nêu rõ : « Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến cuộc sống người Mỹ, vì một vài hiện tượng thời tiết trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn, trong đó có hiện tượng thời tiết nóng bức, hạn hán, bão, lũ lụt ».

Sau trận bão Sadndy hồi cuối năm ngoái, tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết trong nhiệm kỳ hai sẽ huy động lực lượng để tìm ra một sự đồng thuận tại Mỹ trong mục tiêu chống sự nóng lên của trái đất. Ông cũng hứa sẽ « xem xét điều có thể được tiến hành trong ngắn hạn » để hạn chế việc thải khí carbon ra môi trường.

Ủy ban cố vấn về khí hậu và phát triển quốc gia Hoa Kỳ (National Climate Assessment and Development Advisory Committee) được bộ Thương mại Mỹ thành lập hồi năm 2010. Bản báo cáo nói trên là bản thứ ba của ủy ban này từ khi được thành lập, với sự tham gia của 240 nhà khoa học.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.