Vào nội dung chính
Y TẾ

SIDA : Hy vọng sau 30 năm nghiên cứu

Vào ngày này, cách nay 30 năm, 20/05/1983, các nhà khoa học xác định được virus gây bệnh SIDA. Tuy còn phải vượt qua nhiều trở ngại để chiến thắng dịch bệnh này, những tên tuổi lớn trong giới y khoa quốc tế giờ đây tỏ vẻ lạc quan hơn.

Tuần hành  trước Nhà Trắng, Washington, ủng hộ các nạn nhân Sida, ngày 24/07/2012
Tuần hành trước Nhà Trắng, Washington, ủng hộ các nạn nhân Sida, ngày 24/07/2012 Reuters/Kevin Lamarque
Quảng cáo

Ngày 20/05/2083, trong tạp chí Science của Mỹ, nhóm nghiên cứu của giáo sư Pháp Luc Montagnier ( đoạt giải Nobel nhờ khám phá này ) đã công bố một loại virus mới, khác với những loại virus mà cho tới lúc đó vẫn bị nghi là gây ra SIDA.

Đến năm 1996, phương pháp trị liệu kết hợp ba loại thuốc bắt đầu được sử dụng, nhờ vậy mà những người nhiễm HIV được phát hiện sớm, có được tuổi thọ gần bằng với những người bình thường và có nguy cơ truyền bệnh rất thấp.

Nhưng cho dù các nhà nghiên cứu không hề buông tay, cho tới nay, vẫn chưa có một vaccin ngừa SIDA nào được chế tạo, mà không có vaccin này thì không thể chiến thắng được bệnh SIDA.

Bên cạnh những người mà cơ thể có khả năng tự khống chế virus HIV và không cần uống thuốc (rất hiếm, chỉ độ 1% dân số), cũng có những người nhiễm HIV, được điều trị sớm và nay không cần uống thuốc nữa. Những ca này mở ra những hướng điều trị mới và mang lại chút hy vọng cho giới y khoa.

Cho tới nay, bệnh SIDA đã cướp đi sinh mạng của 30 triệu người trên thế giới và những nước nghèo vẫn không được tiếp cận các phương tiện điều trị như những nước giàu. Hiện nay, trên toàn cầu, khoảng 34 triệu người đang sống với virus HIV trong người và mỗi năm có khoảng 1,8 triệu người chết vì SIDA.

Trong hội nghị tại Paris từ ngày 21 đến 23/05, các bác sĩ và nhà nghiên cứu sẽ thông báo những kết quả nghiên cứu mới nhất về việc điều trị nhiễm HIV làm sao để họ được chữa khỏi gần như hoàn toàn, hoặc ít ra ngăn chận lâu dài giai đoạn chuyển sang SIDA.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.