Vào nội dung chính
VŨ TRỤ

Sao Hỏa có hồ nước cách nay… 3,6 tỷ năm

Robot tự hành Curiosity phát hiện dấu tích của nước trên sao Hỏa. Theo thông báo của các nhà khoa học Mỹ hôm thứ hai 09/12/2013, lần đầu tiên nhân loại tìm được chứng cớ trực tiếp có sự hiện hữu của một hồ nước ngọt trên hành tinh đỏ.

Robot Curiosity
Robot Curiosity REUTERS/NASA
Quảng cáo

Theo trích dẫn của AFP, trong cuộc hội thảo khoa học tại Hiệp Hội Vật lý Địa cầu tại San Francisco, các nhà khoa học cho biết một số khám phá mới do robot Curiosity, « phòng thí nghiệm hóa học và địa chất » tự động và tự hành, được đưa lên sao Hỏa từ tháng 8 năm 2012.

Tại vùng hố sâu được đặt tên là Gale, Curiosity khoan và phân tích địa chất với kết quả trong đá có Carbone, Oxy, Hydro, Lưu huỳnh và Ni-tơ (Azote), điều kiện lý tưởng để vi bào sơ đẳng chemolithoautrophe sinh sống giống như đồng chủng ở trái đất trong điều kiện tương tự

Theo mô tả của giáo sư địa chất John Grotzinger, đại học California, thì tuy nước đã biến mất nhưng tại khu vực này xưa kia là một hồ nước lạnh đón nhận nước từ dãy núi phủ tuyết vây bọc chung quanh.

Cũng theo giáo sư John Grotzinger, mặc dù các siêu vi khuẩn này đã biến mất nhưng trong sa thạch và cát vôi vẫn còn dấu tích của đất sét, chứng tỏ một thời bị nước bao phủ cách nay từ 3,5 đến 3,6 tỷ năm.

Phát hiện này phù hợp với những dấu tích được tìm thấy tại một địa điểm khác trên sao Hỏa chứng tỏ là cách nay nhiều tỷ năm có một dòng sông.

Kết quả mới nhất này cho phép suy đoán trên sao Hỏa đã từng có sự sống đơn bào.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.