Thứ ba 13 Tháng Tư 2010
Asean thúc đẩy Sáng Kiến Thị Trường Trái Phiếu Châu Á
Reuters
Thanh Hà

Sáng Kiến Trái Phiếu Châu Á trước hết là một hình thức giúp cho các quốc gia dư thừa vốn và những nước cần vốn nhanh chóng hợp tác với nhau, tạo thế ổn định tài chính cho Asean. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích về thể thức vận hành và rủi ro của ABMI khi mức độ phát triển tài chính của các nước tham gia còn quá khác biệt.

 

Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng Kiến Chiang Mai, Sáng Kiến Thị Trường Trái Phiếu Châu Á ABMI cùng với Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng và Đầu Tư được coi là những cột trụ giúp tài chính của ASEAN được ổn định.

Trong bản tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh Asean lần thứ 16 tổ chức tại Hà Nội, riêng trong lĩnh vực kinh tế, lãnh đạo 10 nước Đông Nam Á nhấn mạnh coi việc hội nhập khu vực và xây dựng cộng đồng Asean, duy trì phục hồi kinh tế và tài chính là những ưu tiên hàng đầu.

Đánh giá về thực trạng kinh tế chung của khu vực, Asean nhận thấy là các nước trong vùng đang từng bước khắc phục khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu, tuy nhiên, Hiệp hội các nước Đông Nam Á chủ trương duy trì các biện pháp hỗ trợ tiền tệ và tài chính. Đồng thời các bên cũng bắt đầu nghiên cứu khả năng thu hồi các gói kích cầu để quay lại với một chính sách tăng trưởng lành mạnh và vững chắc.

Trong công cuộc xây dựng Cộng đồng Kinh tế Asean, 10 nước thành viên Hiệp hội Đông Nam Á coi việc chính thức đưa ABMI bao gồm 10 nước ASEAN và ba cường quốc kinh tế châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vào hoạt động là một dấu mốc quan trọng.

Thực ra sáng kiến này đã được đề cập đến lần đầu tiên tại hội nghị các bộ trưởng Tài chính Manila, Philippines vào tháng 8/2003. Cơ chế này cho phép mở rộng một hệ thống phát hành công trái phiếu ở châu Á giúp điều tiết các luồng vốn tư bản một cách hiệu quả hơn. Mục tiêu sau cùng tương tự như sáng kiến Chiang Mai nhằm tránh để cho các nước thành viên Asean lại phải đối phó với khủng hoảng tài chính, tiền tệ như hồi năm 1997/98.

Vừa qua tại Hà Nội, các bên thúc đẩy Thị trường trái phiếu Á châu nhanh chóng đi vào hoạt động. Vậy thì sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á gọi tắt là ABMI là gì ? Thể thức vận hành của cơ chế này ra sao và đâu là những rủi ro khi biết rằng mức độ phát triển tài chính trong nội bộ ASEAN cũng như là giữa ASEAN với ba đối tác bắc Á hiện còn có nhiều khác biệt ? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ lần lượt trả lời các câu hỏi trên.

Trong năm 2009, các nước Đông Á đang trỗi dậy đã phát hành tổng cộng 4,4 tỷ đô la trái phiếu, tăng 16,5% so với một năm trước đó. Trong số này, công trái do các nhà nước phát hành tăng hơn 11% chủ yếu do các chính phủ đã tung các gói kích cầu giúp kinh tế đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Vẫn theo ADB thị trường trái phiếu chung của châu Á có chiều hướng tăng nhanh hơn nữa trong năm nay do giới đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Asean và các nước bắc Á. Còn Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản và Asean sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu để huy động vốn phục vụ cho các hoạt động kinh tế và dù muốn hay không, công trái thường được coi là một sản phẩm tài chính khá an toàn và bảo đảm.

 

TỪ KHÓA : ASEAN - Châu Á - Kinh tế
Close