Vào nội dung chính
KINH TẾ

Luân Đôn thắt lưng buộc bụng : báo chí Anh lo ngại

Hôm qua, bộ trưởng Tài chính Anh, ông Georges Osborne đã tuyên bố trước Quốc hội về tình trạng thâm thủng ngân sách của nhà nước Anh. Theo ông, việc cắt giảm các chi tiêu của nhà nước, cũng như các phí tổn xã hội là một biện pháp cần thiết để tiết kiệm khoảng 20 tỷ euros mỗi năm.

Bộ trưởng Tài chính Anh Georges Osborne phát biểu trước Quốc hội (REUTERS)
Bộ trưởng Tài chính Anh Georges Osborne phát biểu trước Quốc hội (REUTERS)
Quảng cáo

Trước mắt, 500 ngàn công ăn việc làm sẽ bị hủy bỏ, liên quan đến ngành công chức cũng như khu vực quốc doanh. Ngay sau khi bộ trưởng Tài chính công bố chính sách thắt lưng buộc bụng, báo chí Anh hôm nay không che giấu nỗi lo ngại. Thông tín viên Adrian Moss tường trình từ Luân Đôn:

‘‘Lưỡi búa lại rơi vào đầu người nghèo’’. Đó là hàng tựa lớn của nhật báo The Guardian, theo khuynh hướng trung tả. Đó cũng là quan điểm của Viện nghiên cứu thuế khoá, theo đó, thành phần dân Anh có mức thu nhập thấp sẽ bị thiệt thòi nhiều nhất một khi Luân Đôn áp dụng chính sách cắt giảm chi tiêu của nhà nước theo đề nghị của bộ trưởng Tài chính Anh, ông Georges Osborne. Theo các chuyên gia, chính phủ Anh hiện nay cũng không nên gạt qua một bên các biện pháp mà chính phủ tiền nhiệm thuộc đảng Lao động đã thông qua.

Về phía giới chủ công ty, đa số đều tỏ vẻ hài lòng và cho rằng chính phủ Anh đã đi đúng hướng khi lấy quyết định như trên. Các chủ công ty cũng đang chờ đợi chính phủ sẽ thực hiện các cam kết, theo đó Luân đôn sẽ nỗ lực phục hồi kinh tế. Nhưng liệu đà tăng trưởng có được nối lại hay chăng ?

Điều đó chưa ai biết được, theo báo Financial Times. Tờ báo này cũng cho rằng : bộ trưởng Tài chính Anh đang mò mẫm từng bước đi vì không biết rõ phiá trước là như thế nào. Nhật báo Daily Mail đi xa hơn nữa khi nhận xét rằng : ông Georges Osborne đang đặt cược vào một ván bài rủi ro.

Đối với giới công đoàn, đề nghị của bộ trưởng Tài chính không phải là một kế hoạch chấn chỉnh kinh tế mà chỉ đè thêm vào cổ của người lao động. Nhưng ở Anh, đường phố vẫn im lặng, không có một cuộc biểu tình hay đình công nào được dự trù trong những ngày tới. Nhật báo Sun với lối viết bình dân giống như cách nói của dân nghèo thì chạy tựa ngắn gọn : ''Sao mà đau quá''.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.