Vào nội dung chính
CHÂU ÂU

Anh hứa sẽ cùng với FMI và Châu Âu giúp Ailen

Ngày hôm nay (17/11), bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne đã tuyên bố, Luân Đôn sẵn sàng tham gia, cùng với khu vực đồng euro và Quỹ tiền tệ Quốc tế (FMI), trợ giúp ngành ngân hàng Ailen đang trong khủng hoảng. Tỷ lệ nợ công năm nay của Ailen tương đương với 32% GDP.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne (phải) và đồng nhiệm Pháp C.Lagarde (REUTERS)
Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne (phải) và đồng nhiệm Pháp C.Lagarde (REUTERS)
Quảng cáo

Tuyên bố của bộ trưởng Tài chính Anh được đưa ra tại cuộc họp tại Bruxelles với những người đồng nhiệm trong Liên hiệp Châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Anh giải thích : Ailen là nước láng giềng gần gũi nhất của Anh. Việc trợ giúp để nền kinh tế Ailen thành công và có một hệ thống ngân hàng ổn định nằm trong lợi ích quốc gia của Anh. Trên thực tế, theo Ủy viên Kinh tế châu Âu, Olli Rehn, các ngân hàng Anh có một vị trí đáng kể tại Ailen và có những liên hệ mật thiết với các ngân hàng nước này.

Tối hôm qua, tại Bruxelles, các bộ trưởng Tài chính của khu vực đồng euro và FMI đã nhất trí về quyết tâm trợ giúp Ailen, nếu cần thiết. Nguyên tắc này đã được ghi thành văn bản, nhưng việc thực thi cụ thể hiện giờ chưa được quyết định. Chủ tịch nhóm các nước sử dụng đồng euro, Jean-Claude Juncker, nói rõ, chính phủ Ailen sẽ quyết định trong những ngày tới có cần thiết kêu gọi hỗ trợ tài chính từ bên ngoài hay không.

Cũng trong những ngày tới, các thảo luận giữa chính phủ Ailen, Ủy ban Châu Âu, Ngân hàng Châu Âu và FMI sẽ tiếp tục, nhằm tìm ra biện pháp tốt nhất trợ giúp cho ngân hàng Ailen. Ngày mai (18/11), tại Dublin, thủ đô Ailen, sẽ có cuộc họp giữa các chuyên gia của tổ chức này.

Tỷ lệ nợ công năm nay của Ailen tương đương với 32% GDP, khiến cho lãi suất các khoản nợ nhà nước của Ailen tăng vọt trong thời gian gần đây. Nếu như chương trình trợ giúp ngân hàng Ailen được khởi sự, quốc gia này có thể trông cậy được vào Quỹ ổn định tài chính của Liên hiệp, vừa được xây dựng vào đầu năm nay, sau khi khủng hoảng Hy Lạp bùng phát. Quỹ này có 440 tỷ euro. Nếu thêm các khoản cho vay của FMI và Liên hiệp Châu Âu, tổng số tiền của Quỹ có thể lên đến 750 tỷ euro.

Nếu đi vào hoạt động, Quỹ ổn định tài chính của Liên hiệp có thể huy động vốn từ các thị trường với sự bảo đảm của các quốc gia trong khu vực đồng euro. Xin nhắc lại là, Quỹ ổn định này, kể từ khi được thành lập, vào tháng 5 năm nay, dự kiến cho cả các quốc gia ngoài khu vực đồng euro tham gia. Thụy Điển và Ba Lan đã tỏ ý rất muốn gia nhập, nhưng Vương quốc Anh, vào thời điểm đó, đã từ chối, vì cho rằng việc này chỉ liên quan đến các nước sử dụng đồng euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.