Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - KINH TẾ

Moody’s sẽ xét lại điểm tín nhiệm các nước Liên Hiệp Châu Âu

Hôm nay, 12/12/2011, công ty thẩm định tài chính quốc tế Moody’s khẳng định trong quý một năm 2012, sẽ tiến hành xem xét lại điểm tín nhiệm của các nước trong Liên Hiệp Châu Âu, trong đó có các nước thuộc khu vực đồng euro. Bởi vì theo Moody’s, các nước châu Âu đã không đưa ra được những biện pháp mang tính quyết định trong Hội nghị Thượng đỉnh ngày 09/12.

REUTERS/Mike Segar
Quảng cáo

Thông cáo của Moody’s viết : « Việc thiếu vắng những biện pháp nhằm ổn định các thị trường trong ngắn hạn có nghĩa là khu vực đồng euro và rộng ra hơn là Liên Hiệp Châu Âu, vẫn có thể bị những cú sốc mới và sự gắn bó của khu vực đồng euro vẫn tiếp tục bị đe dọa ». Do vậy, « Moody’s vẫn duy trì ý định xem xét lại điểm tín nhiệm trả nợ công của các nước trong khu vực đồng euro và các nước trong Liên Hiệp Châu Âu trong quý một năm 2012 ».

Cuối tháng 11 vừa qua, Moody’s đã báo động về tình trạng khủng hoảng ngày càng trở nên nghiêm trọng và đe dọa hạ điểm tín nhiệm của tất cả các nước châu Âu. Theo công ty này, không một nước nào trong khu vực đồng euro, kể cả Pháp, hoặc những quốc gia được coi là vững chắc như Hà Lan, Áo, Phần Lan, thậm chí Đức, đều có thể bị hạ điểm.

Liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu ngày 09/12, Moody’s đánh giá rằng các biện pháp được đưa ra không có gì mới và về cơ bản, vẫn giống các biện pháp đã được thông báo trong các hội nghị trước đó. Và do vậy, công ty này không thay đổi quan điểm, theo đó, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đi vào giai đoạn nguy kịch.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.