Vào nội dung chính
KINH TẾ

Châu Âu tháo khoán 100 triệu euro cho Ukraina

Ủy ban Châu Âu tháo khoán 100 triệu euro cho Ukraina. Đây là khoản đầu tiên trong số trợ giúp tài chính mà Châu Âu cam kết với Ukraina đang bị khó khăn kinh tế nghiêm trọng.

Thủ tướng Ukraina Iatseniouk tại trụ sở Ủy ban châu Âu.Ảnh ngày 13/05/2014.
Thủ tướng Ukraina Iatseniouk tại trụ sở Ủy ban châu Âu.Ảnh ngày 13/05/2014. REUTERS/François Lenoir
Quảng cáo

Việc tháo khoán này được Châu Âu thông báo đúng vào lúc phó chủ tịch ủy ban Châu Âu Siim Kallas đến Kiev, trao đổi với chính quyền Ukraina trước ngày bầu cử tổng thống tại đây vào chủ nhật 25/05 tới đây.

Trong bản thông cáo đưa ra hôm nay, 20/05 Ủy ban Châu Âu còn cho biết trong những tuần sắp tới đây sẽ có khoản tháo khoán thêm 500 triệu euro.

Châu Âu đã hứa cụ thể hóa nhanh chóng cam kết trợ giúp tài chính cho Ukraina, 1,6 tỷ euro được quyết định sau khi ký kết thỏa thuận liên kết giữa Châu Âu và Ukraina.

Trợ giúp của Châu Âu là một phần thêm vào trợ giúp của các định chế tài chính quốc tế, đứng đầu là quỹ tiền tệ quốc tế FMI. Các định chế này đều lên tiếng kêu gọi Ukraina nhanh chóng cải tổ, chống tham nhũng.

Lien quan đến cuộc bầu cử tổng thống Ukraina, ngoại trưởng Nga lên tiếng cảnh báo là cuộc bỏ phiếu chỉ gây thêm căng thảng nếu lộ trình của tổ chức họp tác và an ninh Châu Âu OSCE, không được áp dụng.

Lộ trình này yêu cầu các bên tranh chấp ngưng’mọi hành vi bạo lực, hù dọa, hay khiêu khích.

Tai chỗ một viên chức cao cấp biên phòng Ukraina cho biết hôm nay là quân đội Nga không còn áp sát biên giới Ukraina mà đã rút xa khoảng 10 cây số.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.