Vào nội dung chính
PHÂN TÍCH

Bắc Triều Tiên lớn tiếng đe dọa tấn công Hoa Kỳ

Bình Nhưỡng đặt quân đội trong tình trạng « ứng chiến » chuẩn bị tấn công vào hai căn cứ chiến lược của Hoa Kỳ là đảo Guam và Hawai trong Thái Bình Dương. Đây không phải là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên diễu võ dương oai nhưng giọng điệu đe dọa lần này rất chính xác và hiếu chiến. Phải chăng chế độ Kim Jong Un cảm thấy bị cô đơn hơn bao giờ hết ?

Lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại vị 1501 của Quân đội. Ảnh ngày 24/03/2013
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại vị 1501 của Quân đội. Ảnh ngày 24/03/2013 Reuters
Quảng cáo

Hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng KCNA trong bản tin ngày 26/03/2013 cho biết quân đội Bắc Triều Tiên kể cả các « đơn vị đặc nhiệm tên lửa chiến lược » đã được đặt trong tình trạng « ứng chiến » theo « chỉ thị của bộ tư lệnh của quân đội nhân dân ». Các mục tiêu « tấn công » là tất cả căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Bắc Mỹ, các đảo Hawai, Guam cũng như tại Hàn Quốc".

KCNA khẳng định là sẽ không để cho liên quân Mỹ-Hàn có « cơ hội trả đũa ». Quân đội Mỹ-Hàn vẫn án binh bất động nhưng nguy cơ xảy ra xung đột khá cao.

Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias phân tích : 

« Những lời đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên phải nói là rất nhiều trong những tuần qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nó chính xác và đáng ngại một cách bất thường.

Cơ quan tuyên truyền của chế độ tuyên bố rằng Bắc Triều Tiên đã đặt quân đội trong tình trạng ứng chiến kể từ ngày hôm nay 26/03/2013. Các đơn vị chiến lược pháo binh tầm xa và tên lửa nhận được lệnh báo động và sẵn sàng khai hỏa tấn công vào Hoa Kỳ, các đảo Guam và Hawai, nơi đặt các căn cứ quân sự Mỹ trong Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, Bình Nhưỡng chưa đủ khả năng kỹ thuật chế tạo tên lửa liên lục địa bay đến tận lãnh thổ Hoa Kỳ mặc dù hồi tháng 12/2013 Bắc Triều Tiên phóng thành công một hỏa tiễn mang vệ tinh. Hai đảo Guam và Hawai cũng nằm ngoài tầm bắn của tên lửa tầm trung của Bắc Triều Tiên.

Chế độ Bình Nhưỡng tấn công Hoa Kỳ là đồng nghĩa với tự sát, tuy nhiên những lời tuyên bố rất hung hăng này rất đáng ngại. Chưa bao giờ nguy cơ xảy ra chạm súng dẫn đến leo thang xung đột lại rõ rệt như hiện nay. Cách nay 4 hôm, Washington và Seoul tăng cường hợp tác liên minh quốc phòng và an ninh dự trù Hoa Kỳ sẽ phải trợ giúp đồng minh Hàn Quốc ngay khi bị Bắc Triều Tiên khiêu khích dù chỉ là một động thái nhỏ nhoi. Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân ngày 12/02/2013 đã bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt bằng một loạt biện pháp mới ».  

Tuần trước « thống tướng » Kim Jong Un ra lệnh cho các đơn vị đặc nhiệm « phản ứng với vận tốc ánh sáng » khi chiến tranh xảy ra và đe dọa tấn công vào Guam và Nhật Bản để trả đũa các chuyến bay tập trận của B52 trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Thái độ khiêu khích liên tục của Bình Nhưỡng phải chăng là do tình trạng cô đơn hơn bao giờ hết của chế độ Kim Jong Un ?

Tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng hơn bao giờ hết kể từ 2010 sau vụ một chiến hạm Hàn Quốc bị trúng ngư lôi và chìm vào ngày 26/03 làm 46 thủy binh Hàn Quốc tử thương.

Ngày 07/03/2013 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã bị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết mới, thêm một loạt biện pháp phong tỏa các nguồn kinh tài. Sự kiện Bắc Kinh, đàn anh của Bình Nhưỡng, cũng đã biểu quyết cho thấy Bắc Triều Tiên bị cô lập toàn diện.

Vào sáng nay, nhân lễ tưởng niệm ba năm ngày tuần dương hạm Cheonan bị đánh đắm, tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye cảnh cáo chế độ Bắc Triều Tiên là « con đường duy nhất để sống còn là từ bỏ vũ khí hạt nhân ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.