Vào nội dung chính
PHÁP - XÃ HỘI

Tại Pháp, 13% dân số có thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó

Theo báo cáo của Viện thống kê quốc gia, trong năm 2008, 7,8 triệu người Pháp có thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó là 950 euros mỗi tháng chiếm 13% dân số.

Phát cháo cho người vô gia cư tại Pháp
Phát cháo cho người vô gia cư tại Pháp Pascal Le Segretain/Getty Images
Quảng cáo

Theo viện INSEE thì có thể xem trong hai năm liên tiếp, tỷ lệ người nghèo không tăng không giảm. Tuy nhiên, nghiên cứu này không tính đến các hệ quả của cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008.

Ngưỡng nghèo khó tại Pháp được ấn dịnh vào năm 2008 là 949 euros/ tháng, tương đương 60% mức sinh hoạt bình quân 1580 euros của thành phần được xem là có thu nhập trung bình.

So với 2007, 10% dân chúng có mức thu nhập khiêm tốn 10.500 euros trong năm 2007 đã tăng được 2% trong năm 2008. Tỷ lệ 10% người có mức thu nhập cao, trên 35.550 euros, cũng tăng thêm 2%.

Tuy nhiên, theo giới phân tích thì dù cho nạn nghèo khó không gia tăng trong nhiều năm trở lại đây, nhưng khủng hoảng kinh tế thế giới đã làm cho xu hướng này thay đổi. Mức sống của thành phần trung lưu đang bị đe dọa trong lúc người nghèo sẽ nghèo hơn.

Các hiệp hội bảo vệ người nghèo và thành phần bị đặt bên lề xã hội cho rằng thống kê năm 2010 sẽ xác nhận mối quan ngại này.

Hiệp hội phi chính phủ Alerte cho biết thêm là trong số 7,8 triệu người sống dưới ngưỡng nghèo khó, có khoảng 1 triệu người trên 65 tuổi.

Nhân viên thiện nguyện hoạt động trên hiện trường cho biết là ngày càng có nhiều người lớn tuổi và trẻ tuổi tìm đến các hội đoàn để xin giúp đỡ. Đây là một hiện tượng xưa nay hiếm thấy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.