Pháp cung cấp cho Nga hai chiến hạm Mistral
Pháp cung cấp cho Nga hai trực thăng hạm Mistral bất chấp phản đối của NATO. Chiều hôm qua (24/12), Điện Elysée thông báo Pháp và Nga sẽ cùng đóng tàu chiến loại Mistral trị giá 500 triệu euro mỗi chiếc. Đây là lần đầu tiên một thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây dương (NATO) cung cấp vũ khí cho Nga.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Chính quyền Nga đã chọn đề nghị cung ứng trực thăng hạm đa năng của tập đoàn hợp doanh gồm hai công ty đóng tàu quân sự của Pháp DCNS và STX của Pháp cùng với công ty Nga OSK. Cả hai chính quyền còn xác nhận là thỏa thuận này có thể được triển hạn để đóng thêm hai chiếc Mistral khác.
Nhiều thành viên của khối NATO như Hoa Kỳ, ba nước cộng hòa Baltic từ lâu nay đã chỉ trích dự án của Pháp . Cộng hoà Gruzia, sau cuộc chiến ngắn ngủi với Nga vào mùa hè 2008 cũng tỏ ra rất lo ngại. Tại châu Á, Nhật Bản chắc hẵn phải dè chừng.
Mistral là loại chiến hạm đa năng có thể sử dụng vừa làm tàu đổ bộ vừa di tản người với sức chở 16 trực thăng, 13 chiến xa hạng nặng, 100 xe quân sự, 4 thuyền đổ bộ, 450 biệt kích, can thiệp vào bất cứ địa hình nào. Ngoài ra Mistral còn trang bị bệnh viện dã chiến với 69 giường và phòng giải phẫu.
Chiến hạm Mistral đã được quân đội Pháp chính thức sử dụng từ tháng 12 năm 2006. Nhưng vào giữa năm này Mistral đã chứng tỏ hiệu năng trong đợt di tản 4700 thường dân từ Liban sang đảo Chypre khi nổ ra cuộc chiến giữa Israel và lực lượng hồi giáo Hezbolla tại nam Liban.
Đối với Pháp thì Nga không còn là một kẻ thù và không phải là một mối đe dọa. Giới phân tích cho rằng do khủng hoảng kinh tế, Pháp đã gạt qua một bên những quan ngại về quân sự của các đồng minh. Thông tín viên Anastasia Becchio từ Maxcơva cho biết thêm chi tiết :
"Chương trình xây dựng chiến hạm đầu tiên sẽ được khởi công trong vài tháng tới đây tại cảng Saint Nazaire của Pháp và Nga sẽ dự phần với khoảng 20%". Trên đây là tuyên bố của một phát ngôn viên của công ty đóng tàu Nga OSK. Đến chiếc Mistral thứ hai thì phần tham gia của Nga lại càng quan trọng hơn. Về việc đóng thêm hai chiếc khác thì sẽ thực hiện tại Nga trong công xưởng OSK gần thành phố Saint-Pétebourg.
Chuyến viếng thăm Nga của thủ tướng François Fillon hồi đầu tháng 12 đã đưa đến quyết định trên. Thủ tướng Pháp đã nói với đồng sự Nga Vladimir Putin là không có vấn đề cản trở chuyển giao kỹ thuật. Chính quyền Nga cũng nhiều lần khẳng định là họ sẽ không bằng lòng mua một cái vỏ tàu trống. Thế mà gần đây, Tổng thống Pháp đã tuyên bố rằng sẽ không bán tàu kèm với vũ khí. Nhưng cuối cùng thì các yêu sách của Nga đã được Pháp chấp thuận.
Chiến hạm Mistral đầu tiên của Nga sẽ tăng cường cho hạm đội Thái Bình Dương. Theo Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga thì Mistral sẽ rất hữu dụng tại vùng quần đảo Kuril nơi mà Nga và Nhật cùng tranh chấp chủ quyền. Tháng 11 vừa qua, Tổng thống Medvedev đã đặt chân đến đây làm Tokyo giận dữ".
Liên quan đến quần đảo Kuril, chiều hôm qua trên đài truyền hình Nga, tổng thống Medvedev một lần nữa tuyên bố quần đảo này là "lãnh thổ của Nga". Ông cho rằng Nhật cần phải "xem xét lại ý thức" của mình về nước Nga và quần đảo Kuril. Lãnh đạo Nga đề nghị Nhật hợp tác biến quần đảo tranh chấp thành vùng "kinh tế tự do".
Theo chuyên gia Nga Fiodor Loukianov, chủ nhiệm tạp chí "Nga và chính sách quốc tế" thì xác suất Nhật bản chấp thuận đề nghị này rất thấp vì Nhật không từ bỏ chủ quyền. Quần đảo Kuril bị chính quyền cộng sản Liên xô đơn phương sát nhập vào lãnh thổ Nga ngày 18 tháng 8 năm 1945 ba ngày sau khi Nhật bản tuyên bố đầu hàng quân đội đồng minh.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký