Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - PHÁP

Trung Quốc tuyên bố không can dự vào vụ gián điệp công nghệ ở Renault

 Bắc Kinh phản ứng rất mạnh mẽ, coi những tố cáo Trung Quốc là « không có cơ sở, vô trách nhiệm và không thể chấp nhận được ». Đó là nguyên văn lời của phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay, 11/01/2011. 

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, trong cuộc họp báo ngày 11/01/2011
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi, trong cuộc họp báo ngày 11/01/2011 AFP / Frederic J. BROWN
Quảng cáo

Trung Quốc không chịu để bị tố cáo dính líu vào vụ gián điệp kinh tế, khi mà ngay cả chính phủ Pháp cũng như lãnh đạo hãng Renault cũng chưa hề chính thức đưa ra cáo giác nào như vậy.

Do đó, Bắc Kinh muốn dập tắt ngay lập tức những ngờ vực nhỏ nhất. Cần phải nói rằng các nhà điều tra do hãng Renault yêu cầu đã phát hiện được 500 nghìn euro trong một tài khoản tại Thụy Sĩ và 130 nghìn euro trong một tài khoản đặt tại Liechtenstein. Số tiền này có thể do một công ty năng lượng của Trung Quốc chi trả.

Theo các nhà điều tra, rõ ràng có dấu hiệu che giấu vụ thanh toán này khi mà hai khoản tiền nói trên đã được chuyển qua một loạt các khâu giao dịch ngân hàng trung gian tại Thượng Hải và Malta. Theo giả thuyết này thì các gián điệp có thể đã làm việc cho Trung Quốc, nước hiện đang quan tâm đến các nghiên cứu về xe hơi chạy điện của Renault.

Các lãnh đạo của công ty Pháp đánh giá đây là « một hệ thống quốc tế có tổ chức ». Nếu giả thuyết đưa ra được khẳng định thì sẽ xuất hiện một đám mây đen mới trong quan hệ Trung-Pháp vừa mới trở lại bình thường gần đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.