Vào nội dung chính
PHÁP - CHÍNH TRỊ

Vụ tai tiếng của Bộ trưởng Ngoại giao ảnh hưởng đến hình ảnh nước Pháp

Trong những ngày gần đây, dư luận Pháp đang xôn xao về vụ bà Michèle Alliot-Marie, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp bị phát hiện đã hai lần sử dụng máy bay riêng của một doanh nhân Tunisia thân cận với cựu Tổng thống Ben Ali để đi nghỉ mát.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Michèle Alliot-Marie trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Paris ngày 19/1/11.
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Michèle Alliot-Marie trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại Paris ngày 19/1/11. AFP / Miguel Medina
Quảng cáo

Trong bối cảnh trước đó bà Alliot-Marie đã có những tuyên bố ủng hộ chế độ ông Ben Ali, chỉ vài ngày trước khi chính quyền của ông này sụp đổ ; các phản ứng chối cãi, biện hộ khá vụng về của bà làm cho tình thế càng thêm bất lợi.

Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris cho rằng, cần có những quy định rõ ràng hơn về trách nhiệm của các viên chức cao cấp trong chính quyền, cũng như các chính khách dân cử. Vụ xì căng đan này xảy ra trong lúc uy thế của nước Pháp đang đi xuống, và các phe đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp lần tới, hoàn toàn không có lợi cho đảng cánh hữu UMP cầm quyền, nhất là trong quan hệ với các nước châu Phi.

08:42

Nhà báo Nguyễn Văn Huy - Paris

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.