Vào nội dung chính
LYBIA - NỘI CHIẾN - CHÂU ÂU

Quân Kadhafi chiếm lại Ras Lanouf, Châu Âu bất đồng trong đối sách với Libya

Hãng tin AFP hôm nay (11/03/2011) đưa tin, sau hàng loạt các đợt không kích ồ ạt, hôm nay lực lượng của Kadhafi đã chiếm lại trung tâm dầu mỏ của Libya, thành phố Ras Lanouf, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục tiến về phía đông, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy.

Quân nổi dậy trên xe tăng trong trận chiến tại Ras Lanouf, ngày 11/03/2011.
Quân nổi dậy trên xe tăng trong trận chiến tại Ras Lanouf, ngày 11/03/2011. REUTERS/Goran Tomasevic
Quảng cáo

Từ ngày hôm qua (10/3), quân đội của chính phủ đã mở nhiều cuộc bắn phá dữ dội vào Ras Lanouf. Trước các cuộc tấn công cấp tập bằng bom và rốc-két từ trên không cũng như từ ngoài biển vào, quân nổi dậy đã phải rút lui, co cụm về phía đông. Cuộc giao tranh đã làm ít nhất 10 người chết và hàng chục người bị thương. Những người nổi dậy rút lui về phía thành phố Brega, cách Ras Lanouf 150 km về phía đông, cho biết vẫn còn một số quân của họ ở lại trong thành phố và lẻ tẻ vẫn có các cuộc giao tranh, nhưng quân đội chính phủ đã kiểm soát khu vực Ras Lanouf. Tuy nhiên, phát ngôn viên của phe nổi dậy tại Benghazi lại cho biết, hai bên vẫn đang giằng co nhau trên chiến trường

Châu Âu họp để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Libya

Trên trường quốc tế, trưa ngày hôm nay (11/3) lãnh đạo châu Âu đã gặp nhau tại Bruxelles, trong một cuộc họp bất thường, nhằm tìm kiếm một tiếng nói chung trên lập trường đối với cuộc khủng hoảng Libya. Phản ứng của các nước châu Âu trong cuộc khủng hoảng tại Libya đến giờ vẫn còn rất khác biệt.

Trước cuộc họp hôm nay, Tổng thống Sarkozy tuyên bố Pháp và Anh đã cho biết lập trường sẵn sàng tham gia vào các hành động quân sự nhắm vào các mục tiêu « cụ thể », trong trường hợp chế độ của Mouammar Kadhafi sử dụng vũ khí hóa học hoặc ném bom vào thường dân. Tổng thống Pháp cũng cho biết, sự can thiệp quân sự sẽ chỉ diễn ra với sự chấp nhận của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn các nước Ả Rập. Ông cũng kêu gọi Liên hiệp châu Âu công nhận phe đối lập với tổng thống Mouammar Kadhafi, mà đại diện là Hội đồng quốc gia lâm thời tại Benghazi.

Trong khi Đức vẫn tỏ ra thận trọng, nhấn mạnh đến một lập trường thống nhất trên vấn đề Libya, thì hôm qua Pháp là nước đầu tiên công khai ủng chính phủ đối lập Libya tại Benghazi.

Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt thì khẳng định : "mọi thảo luận về việc can thiệp quân sự không phải là trách nhiệm của Liên hiệp châu Âu, mà thuộc về Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn các nước Ả Rập và khối Nato".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.