Vào nội dung chính
TRUNG CẬN ĐÔNG - LIBYA - PHÁP

G8 bất đồng về giải pháp trợ giúp đối lập Libya bằng quân sự

Tại chiến trường, quân Kadhafi bắt đầu pháo kích vào thành phố Ajdabiya, cách Benghazi, thành trì phe đối lập 160 cây số. Trong khi đó, nhóm G8 trong cuộc họp hai ngày, thứ hai 14/3 và thứ ba hôm nay 15/3 tại Paris đã không đồng ý can thiệp quân sự ngăn chận cuộc phản công của Tripoli.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé (giữa) và các Bộ trưởng Ngoại giao G8 tại Paris ngày 15/3/2011.
Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé (giữa) và các Bộ trưởng Ngoại giao G8 tại Paris ngày 15/3/2011. Reuters
Quảng cáo

Nước Pháp, hiện là chủ tịch nhóm 8 quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới đã thất bại trong việc kêu gọi các đối tác cần phải khẩn cấp thúc giục Liên Hiệp Quốc bật đèn xanh can thiệp vào Libya. Trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp, Ngoại trưởng Alain Juppé cho biết ông không thuyết phục được các đối tác. Ngoại trưởng Pháp nhận định là Pháp và Anh không thể sử dụng quân sự vì cộng đồng quốc tế không đồng ý.

Từ nhiều ngày qua Anh và Pháp tìm cách thúc đẩy giải pháp lập vùng cấm bay trên không phận Libya và « tấn công vào mục tiêu chọn lọc » để làm suy yếu tiềm năng quân sự của đại tá Kadhafi. Ngoại trưởng Pháp tuyên bố lấy làm tiếc là nếu Tây phương can thiệp từ tuần trước thì đã có thể làm thay đổi tình huống tại Libya .

Phía Nga thì cho là cần phải « giải quyết nhiều vấn đề cơ bản » trước khi đưa dự thảo nghị quyết ra Hội đồng Bảo an biểu quyết. Hoa Kỳ cũng tỏ ra kín đáo không nói rõ lập trường. Ngoại trưởng Hillary Clinton rời Paris đi Ai Cập vào trưa nay và không tham dự một cuộc họp do Ngoại trưởng Pháp chủ trì vào chiều nay, về dự thảo một bản tuyên bố chung . Hôm qua, khi được đại diện của đối lập Libya xin trợ giúp vũ khí, Ngoại trưởng Mỹ chỉ nói là sẽ xem xét nhưng không cam kết gì cả.

Theo AFP, tại chiến trường, pháo binh của Kadhafi tập trung tìm cách phá kho đạn tại Ajdabiya. Theo dân địa phương, nhiều trận đụng độ còn diễn ra tại cảng dầu khí Brega cách Ajdabiya 80 cây số về phía Tây, nhưng chiến tuyến thật sự hiện nằm cách Ajdabiya 6 km, mục tiêu mới của quân Kadhafi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.