Vào nội dung chính
PHÁP - CÔTE D'IVOIRE

Pháp tuyên bố duy trì binh sĩ tại Côte d’Ivoire

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, trong chuyến công du tại Côte d'Ivoire, ngày hôm qua, 21/05/2011, để tham dự lễ đăng quang của tổng thống Allassane Ouattara, đã tuyên bố ủng hộ tân tổng thống và cam kết duy trì một lực lượng quân sự đáng kể tại nước này nhằm bảo vệ các kiều dân Pháp.

Quảng cáo

Lực lượng quân sự Pháp cũng có thể tham gia vào việc tổ chức lại quân đội Côte d’Ivoire. Tuy nhiên, tổng thống Pháp khẳng định rõ, thể theo chính sách mới đối với châu Phi của Paris, lực lượng quân sự Pháp sẽ không có trách nhiệm bảo vệ ổn định của chính quyền tại nước này, bất kể chính quyền nào.

Cũng để bảo vệ các kiều dân Pháp, tổng thống Pháp quyết định duy trì tại Abidjian, thủ đô kinh tế của Côte d'Ivoire một đơn vị quân sự với khoảng từ 200 đến 300 binh sĩ.

Xin nhắc lại là, quân đội Pháp tại Côte d’Ivoire đã tham gia hỗ trợ các lực lượng của tân tổng thống Allassane Ouattara nhằm đập tan sự kháng cự của cựu tổng thống Laurent Gbagbo, với sự chấp thuận của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Cựu tổng thống Laurent Gbagbo không chịu rời bỏ quyền lực sau khi thất bại trong cuộc tranh cử cuối năm 2010. Sự kháng cự của cựu tổng thống Côte d’Ivoire chống lại tổng thống đắc cử khiến quốc gia này rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, với gần 3.000 người thiệt mạng. Ngày 11/4/2011, ông Gbago đã bị bắt.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.