Vào nội dung chính
PHÁP - HÀN QUỐC

Pháp chính thức hoàn trả lại cho Hàn Quốc tư liệu quý của triều đình

Hôm nay 11/6 Hàn Quốc long trọng tổ chức một buổi lễ để đánh dấu sự kiện nước Pháp hoàn lại cho Seoul hơn 200 bản thảo thuộc về triều đình Triều Tiên thời đại Chosun (1392-1910).

Các vũ công Hàn Quốc với trang phục truyền thống trong buổi lễ mừng sách cổ của triều đình Chosun được Pháp hoàn trả ngày 11/6/11.
Các vũ công Hàn Quốc với trang phục truyền thống trong buổi lễ mừng sách cổ của triều đình Chosun được Pháp hoàn trả ngày 11/6/11. Reuters
Quảng cáo

500 ngàn diễn viên tham gia buổi lễ rước kiệu trên con lộ Sejong vào đến tận điện Gyeonbok, một trong những công trình kiến trúc đồ sộ nhất dưới thời đại Chosun. Tổng thống Lee Myung Bak trong y phục cổ truyền đã trân trọng tuyên bố với quốc dân là « các bản thảo thuộc về cung đình bị đánh cắp cách nay 145 năm, giờ đây đã được trở lại quê nhà ». Theo lời nhà biên đạo múa Sohn Jin Chaek người có trách nhiệm điều khiển chương trình buổi lễ hôm nay, việc nước Pháp hoàn trả lại cho Hàn Quốc những pho sách quý nói trên là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với dư luận tại quốc gia này : « Hàn Quốc như thể tìm lại được một phần hồn của dân tộc, của cả một nền văn hóa và một phần di sản quốc gia ». Đại diện cho nước Pháp hôm nay tham dự buổi lễ đầy ý nghĩa này, là cựu bộ trưởng Văn hóa Jack Lang.

Vào năm 1866 quân đội Pháp đã tràn lên đảo Ganghwa, cách không xa Seoul, để trả đũa vụ lính Triều Tiên đã sát hại nhiều nhà truyền giáo. Trong đợt tấn công này, lính Pháp đã cướp đi 296 bản thảo ghi lại các phong tục, nghi lễ triều đình hay những sự kiện trọng đại dưới triều đại Chosun.

AFP nhắc lại : trong chuyến công du Hàn Quốc vào năm 1993 cố Tổng thống François Mitterrand đã hoàn lại cho Seoul 1 tập trong số gần 300 văn bản nói trên và đã ông đã bắt đầu đề cập đến khả năng Paris trả lại cho chính phủ Hàn Quốc kho tàng văn hóa này. Năm ngoái, khi đến Seoul dự thượng đỉnh G20 Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng đã trở lại đề tài vốn được coi là nhậy cảm trong quan hệ hai nước với đồng nhiệm Lee Myung Bak. Vào tháng Tư và tháng Năm vừa qua, 221 tập sách cuối cùng đã được cho đóng tàu để đưa về Hàn Quốc.

Về mặt chính thức thì Thư viện Quốc gia Pháp cho Hàn Quốc « mượn » với thời hạn là 5 năm các bản thảo quý hiếm nói trên, nhưng đôi bên có thể triển hạn hợp đồng nói trên một cách vô hạn định. Trên thực tế, theo lời cựu bộ trưởng Văn hóa Pháp, ông Jack Lang, chính phủ Pháp vĩnh viễn hoàn lại cho Hàn Quốc những tập sách quý thuộc về di sản văn hóa của nước này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.