Vào nội dung chính
PHÁP -AFGHANISTAN

Pháp thông báo rút « hàng trăm » quân khỏi Afghanistan trước cuối năm nay

Hôm nay 24/06/2011, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố « hàng trăm quân Pháp » sẽ rời Afghanistan từ nay đến cuối năm, trong khuôn khổ cuộc triệt thoái quân sự mà tổng thống Mỹ Obama thông báo ngày hôm qua.

Quảng cáo

Tổng thống Pháp chọn cuộc họp báo tại Bruxelles kết thúc cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu để thông báo ý định rút bớt quân tham chiến tại Afghanistan.

Cùng một lập luận với đồng nhiệm Hoa Kỳ, tổng thống Pháp cho rằng cái chết của Ben Laden là «đòn rất đau » gây thiệt hại nặng nề cho khủng bố quốc tế. Thứ hai, lịch trình chuyển giao trách nhiệm cho quân đội quốc gia Afghanistan tiến triển tốt. Do vậy Pháp quyết định rút một phàn quân về nước.

Tuy nhiên, lãnh đạo Pháp nói với báo chí là vào tháng Bẩy tới, ông sẽ cho biết chính xác các đơn vị nào, bao nhiêu quân, sẽ được về nhà.

Theo AFP, tổng thống Pháp nhận định tình hình Afghanistan được cải thiện, Hoa Kỳ có thể tăng tốc rút hết quân sớm hơn dự trù vào năm 2014.

Hôm thứ tư, tổng thống Obama thông báo triệt thoái 10 000 quân trong số 100 000 ngay trong năm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.