Vào nội dung chính
PHÁP-KINH TẾ

Pháp ban hành biện pháp thắt lưng buộc bụng để giảm thiếu hụt ngân sách

Trong cuộc họp nội các đầu tiên sau hè, Thủ tướng Pháp François Fillon đệ trình một kế hoạch tiết kiệm mới nhằm giảm thâm thủng ngân sách và nợ công của Pháp. Mục tiêu là làm sao giới hạn mức thâm thủng ở khoảng 3% GDP từ đây đền năm 2013.

Thủ tướng Pháp François Fillon (giữa), Bộ trưởng Ngân sách Valérie Pécresse et Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính đang phải đau đầu với những giải pháp giảm nợ công cho nước Pháp
Thủ tướng Pháp François Fillon (giữa), Bộ trưởng Ngân sách Valérie Pécresse et Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính đang phải đau đầu với những giải pháp giảm nợ công cho nước Pháp AFP PHOTO FRANCOIS GUILLOT
Quảng cáo

Một cách cụ thể là năm nay, phải tìm ra được 4 tỷ euro, qua việc thu thuế hay qua các khoản tiết kiệm. Còn cho ngân sách năm 2012 thì phải có thêm 10 tỷ euro.

Ngoài việc xem xét lại nhũng trường hợp đến nay được miễn trừ thuế, chính phủ còn dự kiến hai biện pháp : đánh thuế những người giàu nhất. Khoản này có thể mang lại cho chính phủ từ 150 đến 300 triệu euro.

Biện pháp khác nữa là hủy bỏ các khoản miễn thuế cho các xí nghiệp trên những giờ phụ trội, từng được xem là điển hình cho chính sách của ông Sarkozy.

Những biện pháp thắt lưng buộc bụng được thủ tướng Pháp chính thức thông báo trong cuộc họp báo vào lúc 18 giờ tối nay.

Theo một cuộc thăm dò dư luận hôm qua của viện IFOP, 54% người Pháp đánh giá là ‘‘nợ công hiện nay là một vấn đề rất nghiêm trọng, phải có biện pháp đối phó ngay, cho dù phải thực hiện những biện pháp đau đớn, khó khăn.’’

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.