Vào nội dung chính
PHÁP - XĂ HỘI - KINH TẾ

Pháp có nhiều người nghèo hơn

Viện Nghiên cứu Thống kê Kinh tế Quốc gia Pháp INSEE, trong một nghiên cứu về « Mức sống năm 2009 » được công bố hôm nay, 30/08/2011, đưa ra con số 8,2 triệu người nghèo tại Pháp vào năm 2009, so với 7,8 triệu người năm 2008.

Sami Sarkis/Getty Images
Quảng cáo

Ông Jean-Louis Lhéritier, phụ trách ban « Nguồn sống và điều kiện sống của các gia đình Pháp » của INSEE, ghi nhận, năm 2009 là năm đầu tiên bị ảnh hưởng trọn vẹn bởi cuộc khủng hoảng kinh tế bắt đầu từ năm 2008. Như vậy, năm 2009, có 13,5% dân số Pháp được coi là nghèo, sống với 954 euro/tháng.

Ông Jean-Louis Lhéritier cũng nhấn mạnh, mặc dù khủng hoảng kinh tế, mức sống trung bình của các gia đình Pháp năm 2009 vẫn tiếp tục tăng lên. Một nửa người Pháp sống với khoảng gần 1.600 euro/tháng, tức là nhiều hơn 0,4% so với năm 2008, khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức tăng 1,7 % giữa năm 2008 và 2007.

Nhìn chung, mặc dù mức sống sụt giảm do khủng hoảng kinh tế, Pháp vẫn có tỷ lệ người nghèo thuộc ít nhất của Liên Hiệp Châu Âu. Tỷ lệ nghèo trung bình của Châu Âu, theo Eurostat, là 16,3%.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.