Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp đề nghị đánh thuế vào các khoản dịch vụ tài chính

Hôm qua 06/01/2012, cố vấn riêng của tổng thống Pháp, ông Henri Guaino thông báo từ nay đến cuối tháng, Paris sẽ lấy quyết định về việc đánh thuế các dịch vụ tài chính. Đây sẽ là đề tài nổi bật trong cuộc họp vào ngày 09/01/2011 với thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin.

Ông Henri Guaino, cố vấn tổng thống Pháp (AFP / L. Bonaven)
Ông Henri Guaino, cố vấn tổng thống Pháp (AFP / L. Bonaven)
Quảng cáo

Theo lời ông Henri Guaino, Pháp muốn tiên phong trong lĩnh vực này và hy vọng toàn khu vực đồng euro sẽ theo chân Paris. Phát biểu tại một cuộc hội thảo, tổng thống Nicolas Sarkozy nhấn mạnh : « không thể chấp nhận để các khoản dịch vụ tài chính là những khoản dịch vụ duy nhất được miễn thuế (…) khu vực đồng euro phải làm mở đường cho việc này (…) riêng đối với nước Pháp, dù có được đồng thuận của khối euro hay không, chính phủ sẽ bắt tay ngay vào việc để thực hiện điều mà Paris cho là đúng ». 

Hãng tin AFP nhắc lại đến nay, Berlin đồng ý về nguyên tắc đánh thuế các dịch vụ tài chính nhưng chính phủ Đức đòi hỏi biện pháp này phải được áp dụng tại toàn bộ các nước trong khu vực đồng euro và thậm chí là trên toàn cầu, để tạo luật chơi bình đẳng. 

Thuế đánh vào các dịch vụ tài chính còn được gọi nôm na là thuế Tobin : năm 1972 giáo sư người Mỹ, James Tobin (giải Nobel kinh tế năm 1981) là người đầu tiên đã có sáng kiến đánh thuế, dù rất nhẹ vào các khoản giao dịch tài chính quốc tế. Mục tiêu đề ra nahwfm giới hạn các hoạt động đầu cơ, qua đó giảm bớt mức độ rủi ro trên thị trường tài chính. Mục đích thứ nhì là dùng thuế ấy để hỗ trợ phát triển cho các nước nghèo. Sáng kiến này thường xuyên gặp phải sự chống đối từ giới tư bản. 

Tổng thống Nicolas Sarkozy năm ngoái từng xem đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Pháp tại thượng đỉnh G8 và G20 nhưng đã bị khủng hoảng nợ công của khối euro lu mờ. 100 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp, điện Elysée mở lại hồ sơ này và xem đây là một trong những ưu tiên ở ba tháng cuối nhiệm kỳ đầu của ông Nicolas Sarkozy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.