Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp sẽ có quy định mới về việc làm của sinh viên nước ngoài ra trường

Ngày hôm nay 10/1/2012, theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant thông báo, thông tri mới về việc làm của sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp, sẽ được ban hành trong nội nhật ngày mai 11/1, hoặc ngày mốt 12/1/2012.  

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant REUTERS/Charles Platiau
Quảng cáo

Trong một cuộc họp báo sơ kết về chính sách nhập cư, ông Claude Guéant đã nói đến “một sự hiểu lầm” và có thể là một sự áp dụng “quá nghiêm ngặt” đối với thông tri ngày 31/5/2011. Bản thông tri này đã bị nhiều sinh viên ngoại quốc than phiền, là gây trở ngại trong quá trình họ đi tìm một việc làm mang tính chuyên nghiệp đầu tiên tại Pháp, sau khi tốt nghiệp.

Trả lời những người chỉ trích tính chất không rõ ràng trong bản thông tri 31/5, bộ trưởng Nội vụ Pháp khẳng định quy định mới là rõ ràng. Theo đó, trình độ tối thiểu cần phải có để được nhận vào làm việc ở bất cứ nơi nào trong vòng sáu tháng, là bằng Master. Đối với các trường hợp tìm việc, mà có bằng cấp dưới Master, thì chiểu theo luật chung.

Trên kênh truyền hình BFM-TV, Bộ trưởng Nội vụ Pháp nhấn mạnh rằng, trong một số trường hợp, thị trường việc làm tại Pháp rất cần đến một số sinh viên người nước ngoài, bởi những năng lực của họ là có ích. Ông Claude Guéant giải thích thêm “nước Pháp thiếu kỹ sư, nếu như các kỹ sư nước ngoài muốn làm việc tại Pháp, chúng tôi rất hoan nghênh”.

Vào ngày 4/1/2012, khi công bố thông báo về việc chuẩn bị ra thông tri mới, các sinh viên nước ngoài thuộc nhóm Collectif 31 Mai (nhóm được lập ra để phản đối thông tri ban hành ngày 31/5), cùng các nhiều nghiệp đoàn sinh viên và giáo viên, đã yêu cầu hủy bỏ bản thông tri trước đó của Bộ Nội vụ Pháp.

Theo AFP, cũng liên quan đến nhập cư, chủ trương hiện nay của lãnh đạo Bộ Nội vụ Pháp là xiết chặt luồng nhập cư hợp pháp. Bộ trưởng Claude Guéant tuyên bố muốn kéo số lượng người nhập cư hợp pháp hàng năm xuống con số 150.000, tức là như trong những năm 1990. Trong năm 2011, có 182.595 người nước ngoài lần đầu tiên nhận được "thẻ cư trú" tại Pháp, giảm 3,6% so với năm 2010. Nhập cư vì lý do nghề nghiệp giảm 26% trong năm ngoái. Riêng số lượng sinh viên ngoài châu Âu, trong 11 tháng đầu năm 2011 vào nhập học tại Pháp là 58.419 người, tăng so với số 50.656 người trong cùng kỳ năm 2009. 

Một số thông tin thêm về Thông tri 31/5

Sinh viên nước ngoài muốn ở lại Pháp làm việc gặp nhiều cản trở về thủ tục 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.