Vào nội dung chính
PHÁP - CẢI TỔ - TẢI CHÍNH

Pháp bị hạ điểm tín nhiệm tài chính : Tổng thống Sarkozy kêu gọi cải tổ thêm

Hai ngày sau khi nước Pháp bị hãng Standard and Poor's hạ điểm tín nhiệm về tài chính, tổng thống Nicolas Sarkoky, hôm nay 15/01/2012, đã bảo đảm là có thể vượt qua được khủng hoảng nếu người dân Pháp có quyết tâm và can đảm cải tổ đất nước.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, tại điện Elysée, Paris, ngày 13/01/2012
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, tại điện Elysée, Paris, ngày 13/01/2012 REUTERS
Quảng cáo

Trong bài diễn văn đọc tại Ambroise ( miền trung nước Pháp ) nhân lễ tưởng niệm cố thủ tướng Michel Debré, ông Sarkozy cho biết vào cuối tháng này, ông sẽ ngỏ lời với dân Pháp để thông báo « những quyết định cần phải thi hành ngay, không chậm trễ ».

Vào thứ Tư tới, tổng thống Pháp sẽ họp với đại diện giới chủ và công đoàn. Trong cuộc họp đó, ông sẽ đề nghị một loạt cải tổ nhằm tăng cường sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và một loại thuế đánh vào các giao dịch tài chính.

Hôm qua, ứng cử viên tổng thống của đảng Xã hội François Hollande đã chỉ trích tổng thống Sarkozy, cho rằng, không phải nước Pháp, mà là chính sách của ông Sarkozy đã bị hạ điểm. Ngay sau đó, thủ tướng François Fillon đã phản bác ông Hollande, nói rằng chính các lãnh đạo đảng Xã hội phải chịu trách nhiệm về việc Pháp bị hạ điểm tín nhiệm, do đảng này đã không bỏ phiếu thuận cho các cải tổ nhằm tăng sức cạnh tranh của nước Pháp hoặc nhằm cắt giảm thâm thủng ngân sách.

Tổng thống Sarkozy sẽ chính thức ra tái tranh cử vào cuối tháng 2 đầu tháng 3 tới, nhưng hiện giờ, theo các thăm dò dư luận, ông vẫn thua điểm ông François Hollande, tuy rằng khoảng cách giữa ứng cử viên đã được rút ngắn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.