Vào nội dung chính
PHÁP - KINH TẾ

Tổng thống Pháp sẽ thông báo tăng thuế TVA

Tổng thống Nicolas Sarkozy sắp thông báo một loạt biện pháp « mạnh » , kể cả tăng thuế TVA và giảm giá thành sản xuất cho các công ty để ngăn chận tỷ lệ thất nghiệp đang lên cao. Các biện pháp này được giới thân cận của điện Elysée khen ngợi là « can đảm », nhưng có nguy cơ là « một cuộc tự sát chính trị ».

Tổng thống  Pháp Nicolas Sarkozy.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Reuters
Quảng cáo

Trong bối cảnh còn không đầy ba tháng là đến ngày bầu tổng thống Pháp, tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy vẫn chưa tuyên bố ông có tái tranh cử hay không. Theo AFP, tối nay, trên 6 đài truyền hình công và tư nhân, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy theo dự kiến sẽ tung ra một lá chủ bài chính trị quan trọng : thông báo một số biện pháp kích thích doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm. Nhiệm kỳ 5 năm của ông sắp kết thúc với tỷ lệ thất nghiệp từ 5% vào năm 2007 đã lên đến gần 10% hiện nay.

Theo nhật báo Le Monde, tổng thống Pháp, sau cuộc họp với đại diện các công đoàn và giới chủ nhân cách nay 10 hôm, đã quyết định một loạt biện pháp nhằm kích thích khả năng cạnh tranh của các xí nghiệp Pháp.

Tuy nhiên các biện pháp này cần phải có ngân sách. Nguồn tiền đó là từ việc tăng thuế TVA mức cao nhất từ 19,6% lên 21,2%, để bổ sung ngân sách Nhà nước. TVA ở tỷ lệ thấp thì vẫn được giữ nguyên.

Giới chuyên gia kinh tế e ngại biện pháp tăng thuế TVA sẽ làm giảm sức mua của dân chúng và làm tình hình khủng hoảng trầm trọng thêm. Ứng cử viên đảng Xã hội, François Hollande, mà các kết quả thăm dò ý kiến cho thấy sẽ đắc cử, chia sẻ phân tích này.

Nhiều bộ trưởng và dân biểu của đảng UMP cầm quyền cũng lo sợ hậu quả mất lòng dân của biện pháp tăng thuế TVA. Dân biểu Lionel Lucas gọi đây là một cuộc « tự sát chính trị ».

Ứng cử viên tổng thống phe trung hữu, François Bayrou nhận định là ông Sarkozy đã « hoảng hốt », vì đến gần ngày bầu cử mà uy tín không tăng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.