Vào nội dung chính
PHÁP

Liên hoan phim quốc tế về môi trường khai mạc tại Pháp

Kể từ ngày 07/02/2012 trong một tuần lễ, Liên hoan phim quốc tế về môi trường của vùng Ile de France giới thiệu đến công chúng 116 bộ phim đến từ 34 quốc gia khác nhau. Nhiều rạp chiếu phim ở quận 17 Paris  và các vùng ngoại ô lân cận tham gia liên hoan. Vé vào cửa miễn phí.

Áp phích quảng cáo Liên hoan phim Quốc tế về Môi trường lần thứ 29 tại Paris.
Áp phích quảng cáo Liên hoan phim Quốc tế về Môi trường lần thứ 29 tại Paris. Nguồn:festivalenvironnement.com
Quảng cáo

Đây là một trong những liên hoan điện ảnh quốc tế hiếm hoi chỉ để dành riêng nói về thiên nhiên và môi trường. Bộ phim hoạt họa Zarafa của đạo diễn nguời Pháp, Rémi Bezançon được chọn để khai mạc liên hoan. Tác phẩm này dựa trên câu chuyện có thật của con hươu cao cổ đầu tiên Ai Cập đã tặng cho vua Charles thứ X vào năm1826 mà trong đó tác giả gợi lên sự hiểu biết nông cạn của con người của cơ quan quản lý viện sở thú Paris thời đó.

Bên cạnh Zarafa, ban tổ chức còn lưu ý khán giả về điều kiện chăn nuôi qua một bộ phim tài liệu nói về thảm cảnh của giống bò sữa vùng Normandie. Các đề tài từ năng lượng đến đời sống, từ hiện tượng trái đất bị hâm nóng đến những khủng hoảng về đời sống của một số dân cư trên địa cầu, hay những đề tài mang tính xã hội đều có chỗ đứng trong liên hoan phim quốc tế về môi trường của vùng Ile de France.

Liên hoan phim được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm Thượng đỉnh về Trái đất tại Rio và theo lời người đứng đầu Hội đồng vùng Ile de France, ông Jean Paul Huchon thì điện ảnh là một trong những phương tiện hiệu quả nhất để truyền tải đến đại chúng các thông tin, để làm công tác giáo dục và làm thay đổi quan điểm trên vấn đề môi truờng.

Ban tổ chức Liên hoan năm nay dự trù trao tặng 6 giải thưởng trị giá từ 3 đến 10 000 euro cho những bộ phim có ý nghĩa nhất, xúc tích nhất trên chủ đề chính là môi trường và thiên nhiên. Một trong những sinh hoạt nổi bật tại liên hoan sẽ là « Đêm tận thế » còn được gọi là đêm « Ecothriller » được dự trù diễn ra vào ngày 11/02/2012. Tại đây sẽ được chiếu nhưng bộ phim « kinh dị nhất » khi con người tàn phá chính môi trường sống của mình. 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.