Vào nội dung chính
PHÁP - KHỦNG BỐ

Anh của sát thủ Mohamed Merah “tự hào” về người em

Theo nguồn tin từ cảnh sát Pháp hôm nay, Abdelkader Merah, người anh của Mohamed Merah, kẻ đã sát hại bảy người ở Toulouse và Montauban, tuyên bố rất “ tự hào” về hành động của người em.

Tên sát nhân Mohamed Merah trong một đoạn video phát trên đài truyền hình France 2.
Tên sát nhân Mohamed Merah trong một đoạn video phát trên đài truyền hình France 2. REUTERS/France 2 Television/Handout
Quảng cáo

Abdelkader và vợ hiện vẫn bị tạm giam và sáng nay đã được chuyển từ Toulouse về ngoại ô Paris. Lệnh tạm giam họ có thể được triển hạn cho đến sáng mai, vì trong các nghi án khủng bố, nghi phạm có thể bị tạm giam đến 96 tiếng đồng hồ.

Theo nguồn tin cảnh sát, Abdelkader Merah cũng đã có mặt khi người em Mohamed ăn cắp chiếc xe hai bánh để dùng làm phương tiện sát hại học sinh, giáo viên Do Thái và các quân nhân ở Toulouse và Montauban trong hai ngày 11 và 19/3.

Mohamed Merah chỉ có một mình khi gây án, nhưng các nhà điều tra đang cố tìm xem ai có thể đã trợ giúp thanh niên này, mà về mặt chính thức, sống với mức thu nhập rất thấp. Họ cũng cố xác định xem đằng sau hai anh em Merah có một cơ cấu hay một mạng lưới gì không.

Cho tới nay, Abdelkader Merah khẳng định với cảnh sát là anh ta không hề hay biết về những mưu đồ sát nhân của người em.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.