Vào nội dung chính
PHÁP-BẦU CỬ

Bầu cử tổng thống Pháp:Đa số người Pháp tin ông Holllande thắng

Theo một cuộc thăm dò ý kiến cử tri qua mạng internet, công bố hôm nay, có đến 63% người được hỏi tin chắc rằng ứng cử viên tổng thống của Đảng Xã hội sẽ thắng cử. Nhưng khi được hỏi về việc họ sẽ bầu cho ai, số khẳng định sẽ bầu cho ông Hollande không hơn được nhiều so với ứng cử viên cánh hữu thuộc đảng UMP – Tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy.

Trường quay truyền France 2  lúc 20 h ngày 22/4/2012 công bố kết quả sơ bộ vòng 1 với thắng lợi của ông  François Hollande (hình trái)..
Trường quay truyền France 2 lúc 20 h ngày 22/4/2012 công bố kết quả sơ bộ vòng 1 với thắng lợi của ông François Hollande (hình trái).. AFP/Thomas COEX
Quảng cáo

Cuộc thăm dò do viện Harris Interactive thực hiện trong ba ngày, từ 23 cho đến 25/04 vừa qua, nơi một nhóm 1.394 người được cho là tiêu biểu của dân số Pháp từ 18 tuổi trở lên.

Vào lúc đa số - tức là 63% đã ước đoán là ông Hollande sẽ thắng cử, số người tin vào thành công của ông Sarkozy chỉ là 35%. Còn 2% không cho biết ý kiến.

Khi được hỏi về sở thích cá nhân của họ, các câu trả lời cho thấy là người Pháp còn phân vân. 50% cho biết là họ mong muốn ông Hollande đắc cử, nhưng có đến 45% xác nhận là họ thích ông Sarkozy hơn. 5% còn lại tự nhận là họ chưa biết chọn ai.

Theo giới phân tích, các ý định bầu có thể sẽ dứt khoát hơn sau ngày hôm nay vì lẽ tối nay, cả hai ứng viên đều được hệ thống truyền hình Pháp lần lượt phỏng vấn, nhưng riêng rẽ với nhau. Đây chưa phải là một cuộc đọ sức, vì phải chờ đến ngày mồng 2/5 sắp tới thì hai bên mới thực sự tranh luận trực tiếp với nhau.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.