Vào nội dung chính
PHÁP

Tổng thống Pháp kiện báo mạng Mediapart tố cáo ông nhận tiền của Kadhafi

Hôm nay, 30/04/2012, Tổng thống Nicolas Sarkozy tìm cách lật ngược thế cờ sau khi bị một nhật báo mạng có uy tín tố cáo là đã được lãnh đạo Lybia tài trợ cho cuộc tranh cử năm 2007. Tổng thống mãn nhiệm cho biết sắp nộp đơn kiện Mediapart ra tòa về tội vu khống. Chủ nhiệm Edwy Plenel cho biết « đang chờ vụ án với lòng thanh thản ». 

Ông  Nicolas Sarkozy và Mouammar Kadhafi tại Tripoli, tháng 7/2007.
Ông Nicolas Sarkozy và Mouammar Kadhafi tại Tripoli, tháng 7/2007. Reuters
Quảng cáo

« Chiến dịch tranh cử không cho phép muốn làm gì thì làm ». Trên đây là lời cảnh báo khô gọn của tổng thống mãn nhiệm kiêm ứng cử viên vào chung kết nhắm vào đối thủ François Hollande. Trong bối cảnh chỉ còn 6 ngày nữa là đến ngày N bầu vòng hai, ông Nicolas Sarkozy thông báo sẽ kiện báo mạng Mediapart ra tòa. Báo này đã phổ biến một bài gián tiếp cho rằng tổng thống mãn nhiệm đã sử dụng tiền tài trợ bất hợp pháp trong kỳ bầu cử cách nay 5 năm.

Thứ bảy tuần qua, Mediapart đăng một tài liệu có chữ ký của Moussa Koussa, cựu chỉ huy tình báo đối ngoại của Libya xác định rằng chế độ Kadhafi vào năm 2006 đã chấp thuận tài trợ khoản « 50 triệu euro » cho ứng cử viên tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy . Người nhận thư này là Bachir Saleh, lúc đó là chủ tịch Quỹ đầu tư của Libya tại châu Phi.

Hai nhân vật này khẳng định đây là tài liệu giả. Thủ tướng Pháp François Fillon cho rằng Mediapart là một cơ sở do những người bạn giàu sang của ứng cử viên đảng Xã hội tài trợ.

Mediapart không nói là số tiền này có thật sự được chuyển đi hay không nhưng chủ nhiệm Edwy Plenel cho biết là ông chờ « ra tòa » với « lòng thanh thản ».

Về phần đối thủ của tổng thống Pháp, ứng cử viên François Hollande tuyên bố chuyện này thuộc thẩm quyền tư pháp : nếu là tài liệu giả thì báo Mediapart bị kết án còn nếu đúng là sự thật thì ông Sarkozy phải giải thích.

Vụ tai tiếng này xảy ra vào lúc tổng thống mãn nhiệm tranh thủ lá phiếu của phe cánh hữu dân tộc cực đoan. Theo kết quả thăm dò ý kiến công bố hôm nay, ông giành thêm được một điểm nhưng vẫn thua đối thủ với tỷ lệ 53-47.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.