Vào nội dung chính
Tạp chí tiêu điểm

Đường vào Elysée 2012: Trận đấu cuối cùng

Đăng ngày:

Hai ứng cử viên Nicolas Sarkozy và François Hollande đã tranh luận suốt ba tiếng đồng hồ trong đêm hôm qua. Hơn 20 triệu khán giả đã theo dõi nhất cử nhất động của hai đấu thủ trong trận đấu được xem là « cao điểm » của cuộc đua vào điện Elysée. Rất khó mà kết luận ai hơn ai. Nhưng rõ ràng là tổng thống mãn nhiệm đã « không khuynh đảo » được đối phương như ông hy vọng. Quyền quyết định giờ đây nằm trong tay cử tri Pháp qua lá phiếu vào ngày chủ nhật 06/05/2012 tới đây.

Lựa chọn cuối cùng của cử tri Pháp vào ngày 6/5/2012.
Lựa chọn cuối cùng của cử tri Pháp vào ngày 6/5/2012. REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Quảng cáo

Theo nhận định của AFP thì khả năng lật ngược thế cờ của Tổng thống Nicolas Sarkozy rất khó khăn. Chiều hôm qua, ông đã thất bại trong chiến thuật áp đảo đối thủ trong gần ba giờ đồng hồ tranh luận trước một François Hollande « ăn miếng trả miếng », tuy nhã nhặn, nhưng rất dứt khoát trên các vấn đề nóng bỏng từ nợ công cho đến di dân và cung cách điều hành đất nước của tổng thống mãn nhiệm.

Chương trình tranh luận ba ngày trước vòng chung kết được trực tiếp truyền đi trên 14 đài truyền thanh và truyền hình tại Pháp.

Sáng nay, trên đài phát thanh RTL, tổng thống Pháp ứng cử viên nhận định là cuộc đọ sức hôm qua diễn ra trong tinh thần « Cộng hòa » và khó biết trước kết quả ngày chủ nhật tới ra sao.

Trong khi đó thì trên đài truyền hình France 2 vào sáng nay, ứng cử viên cánh tả François Hollande công nhận là « gay go » và theo ông điều quan trọng là cuộc tranh luận đã xoay quanh bản « cương lĩnh » của ông.

Theo giới phân tích, cuộc tranh luận hôm qua sẽ không gây « địa chấn chính trị » mà tỷ lệ ý định bầu hiện nay đang thuận lợi cho phe tả. Ứng cử viên François Hollande được chấm điểm là « trên tay » đối thủ.

Do đâu mà giới phân tích đáng giá một cách thận trọng là hai bên « bất phân thắng bại » ? RFI đặt câu hỏi với kỹ sư Nguyễn Dư ở Lyon. Với cái nhìn của một nhà quan sát và cũng là một cử tri, ông ghi nhận một số điểm tiêu biểu qua bài phỏng vấn sau đây.

Kỹ sư Nguyễn Dư : « Về giải pháp kinh tế thì cả hai đều đưa ra những lập luận rất là hay để cho người ta suy nghĩ… Muốn nước Pháp độc lập và mạnh thì ông Sarkozy nói là phải giảm công nợ … Ông Hollande nói cũng rất hay… là nếu bắt dân thắt lưng buộc bụng thì người dân chỉ nghèo đi thôi và không giải quyết được nợ. Ông đề nghị ''tiết kiệm'' và dùng tiền tiết kiệm để thúc đẩy tăng trưởng. Kinh tế tăng trưởng thì người dân sẽ tiêu xài và đẩy nền kinh tế đi lên, giải quyết được nợ công ... »

14:59

Nhà nghiên cứu Nguyễn Dư (Lyon)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.