Vào nội dung chính
PHÁP - BẦU CỬ

Lãnh đạo cánh trung Bayrou sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Xã hội Hollande

Hôm qua 03/05/2012, trong bài phát biểu với báo chí, chủ tịch đảng cánh trung MoDem, ông François Bayrou đã tuyên bố là trong vòng hai bầu cử tổng thống Pháp ngày 6/5 tới, với tư cách cá nhân, ông sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Xã hội François Hollande. Tuy nhiên, ông không đưa ra chỉ thị chung cho các ứng cử viên đảng cánh trung, mà để cho họ tự do chọn lựa.

François Bayrou.
François Bayrou. REUTERS/Julien Muguet
Quảng cáo

Trong vòng một bầu cử tổng thống ngày 22/4 vừa qua, ông Bayrou đã về hạng tư với 9% số phiếu. Giải thích lý do vì sao ông chọn bỏ phiếu cho ứng cử viên Xã hội, lãnh đạo cánh trung cho rằng, Tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy trong những ngày qua đã quá nghiêng về phe cực hữu, rời xa những giá trị mà đảng MoDem theo đuổi. Nhưng mặc dù sẽ bỏ phiếu cho Hollande, ông Bayrou cho biết vẫn không đồng ý với chương trình tranh cử của ứng cử viên Xã hội, mà ông cho là sẽ đưa nước Pháp đến « suy thoái ».

Quyết định của ông Bayrou dĩ nhiên đã bị đảng cánh hữu UMP cực lực chỉ trích. Trên đài truyền thanh Europe 1 hôm nay, ông Sarkozy cho rằng quyết định của lãnh đạo đảng cánh trung là « thiếu nhất quán », còn đối với Thủ tướng François Fillon, đây là một sự chọn lựa « không thể hiểu được ». Dầu sao, quyết định của ông Bayrou được xem có tác động như là một quả bom đối với cánh hữu, bởi vì vị cựu bộ trưởng này đã từng phục vụ trong các chính phủ cánh hữu trong những năm 1990, trước khi chủ trương một đảng cánh trung hoàn toàn độc lập với cánh tả và hữu.

Về phần ứng cử viên Hollande hôm qua đã khen ngợi quyết định của ông Bayrou, mà ông xem là sự chọn lựa của một nhân vật « tự do độc lập ». Nhưng ông Hollande nói rõ là không hề có thương lượng với ông Bayrou.

Với việc ông Bayrou tuyên bố bỏ phiếu cho ông Hollande, khả năng thắng cử của ứng cử viên Xã hội càng thêm vững chắc. Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, được thực hiện trước tuyên bố của ông Bayrou, cũng đã cho thấy là ông Hollande sẽ giành thắng lợi ở vòng hai, với tỷ lệ phiếu từ 52,5% đến 53,5%. tức là hơn từ 5 đến 6 điểm so với ông Sarkozy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.