Vào nội dung chính
BẦU CỬ TỔNG THỐNG PHÁP 2012

Ứng viên cánh tả François Hollande đắc cử Tổng thống Pháp

Theo ước đoán của các viện điều tra dư luận vào đúng 20 giờ (giờ Paris) ngày 06/05/2012, ứng viên đảng Xã hội Pháp François Hollande đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Thăm dò của viện IPSOS cho biết, đại diện cánh tả được 51,9% số phiếu. Đối thủ của ông, tổng thống mãn nhiệm, Nicolas Sarkozy, đảng cánh hữu UMP, chỉ được 48,1%. Các con số này có thể thay đổi theo tiến độ kiểm phiếu.

Quảng cáo

Vào lúc 20 giờ20, tổng thống mãn nhiệm Nicolas Sarkozy đã chính thức lên tiếng thừa nhận thất bại.

Tỷ lệ người đi bầu cũng tăng, có thể cao hơn vòng một ngày 22/04 vừa qua, dù không vượt qua được kỷ lục của năm 2007.

Ngay từ buổi chiều, khi các nguồn tin bán chính thức về khả năng ông Hollande đắc cử được loan truyền trên các mạng xã hội, đám đông cảm tình viên cánh tả bắt đầu tụ tập về quảng trường La Bastille - Paris để chuẩn bị chào mừng chiến thắng.

Theo tiết lộ vào chiều của chủ tịch nhóm dân biểu đảng Xã hội Pháp, Jean Marc Ayrault, vào tối nay, nếu kết quả thắng lợi được xác nhận, ông François Hollande sẽ gọi điện thoại ngay cho nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vì quan hệ Pháp-Đức là chìa khóa của việc vực dậy châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.