Vào nội dung chính
PHÁP - BẦU CỬ TỔNG THỐNG 2012

Vòng 2 bầu cử tổng thống Pháp: Cử tri lựa chọn Hollande hay Sarkozy

Ngày hôm nay, 06/05/2012, khoảng 43 triệu cử tri Pháp được kêu gọi tham gia bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống để lựa chọn vị tổng thống thứ bẩy của Đệ ngũ Cộng hòa. Có hai ứng viên trong vòng chung kết : Đó là ông François Hollande, đảng Xã hội cánh tả và ông Nicolas Sarkozy, tổng thống mãn nhiệm, đảng UMP cánh hữu.

Chân dung ứng viên vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2012: François Hollande (trái) và Nicolas Sarkozy
Chân dung ứng viên vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2012: François Hollande (trái) và Nicolas Sarkozy REUTERS/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Giống như ở vòng một cuộc bầu cử tổng thống, các phương tiện truyền thông chỉ được phép công bố thăm dò kết quả bỏ phiếu, sau khi tất cả các phòng phiếu đã đóng cửa, tức là vào lúc 20h, giờ Pháp.

Do chênh lệch giờ, từ hôm qua, cử tri trên các lãnh thổ hải ngoại của Pháp đã bỏ phiếu, nhưng các kết quả kiểm phiếu cũng không được phép công bố trước 20h, hôm nay.

Tại vòng một, được tổ chức ngày 22/04, ông François Hollande đã về đầu với 28,63% số phiếu. Từ nhiều tháng nay, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy, ông Hollande, 57 tuổi, có thể giành thắng chiến thắng. Tuy nhiên, theo một số cuộc thăm dò dư luận được thực hiện giữa hai vòng bầu cử, khoảng cách về ý định bỏ phiếu cho hai ứng viên ngày càng thu hẹp, 52% cho ông Hollande và 48% cho ông Sarkozy.

Sáng nay, ông Hollande đã bỏ phiếu ở Tulle, Corrèze, (trung nam nước Pháp), nơi ông làm chủ tịch Hội đồng dân cử cấp vùng từ nhiều năm nay. Ông cùng các cộng sự thân cận ở lại Tulle để đợi kết quả cuộc bỏ phiếu và sẽ có tuyên bố. Ông chỉ lên Paris nếu giành được chiến thắng.

Tổng thống mãn nhiệm - ứng viên Nicolas Sarkozy cùng phu nhân đi bỏ phiếu trong sáng nay, ở quận 16 6 Paris.

Theo truyền thống, tối nay, cánh tả dự trù tổ chức mừng chiến thắng tại quảng trường Bastille và cánh hữu sẽ làm tại quảng trường Concorde.

Sau khi kết thúc vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, các đảng phái chính trị Pháp sẽ lao vào đợt vận động tranh cử Quốc hội. Vòng một cuộc bầu cử lập pháp được tổ chức vào ngày 10/06 và vòng hai, 17/06.

Ngay sau khi nhậm chức, có thể vào giữa tháng Năm, tân tổng thống Pháp sẽ có liên tiếp các cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ G8, Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Liên Hiệp Châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.