Vào nội dung chính
PHÁP - BẦU CỬ

Pháp chính thức khai mở chiến dịch vận động tranh cử bầu Quốc hội

Hôm nay, 21/05/2012, chiến dịch vận động tranh cử lập pháp chính thức được bắt đầu tại Pháp. Có tất cả 6541 ứng viên dự tranh 577 ghế tại Quốc hội. Vòng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức ngày 10/06/2012 và vòng hai vào ngày 17/06. Như vậy, số lượng ứng viên lần này ít hơn so với 2 cuộc bầu cử lập pháp trước đây. Năm 2007 có 7600 người, năm 2002 là 8500 người. Tại vòng một năm nay chỉ có 40% ứng viên là phụ nữ.

Bên trong hội trường Quốc hội Pháp ở Paris.
Bên trong hội trường Quốc hội Pháp ở Paris. http://www.assemblee-nationale.fr
Quảng cáo

Nếu tính trung bình, mỗi đơn vị bầu cử có 11 ứng viên. Đơn vị bầu cử số 8, bao gồm một phần quận 12 và quận 14 Paris, có số ứng viên cao nhất, 23 người.

Trong tân chính phủ Pháp, ngoài thủ tướng Jean-Marc Ayrault, có 24 bộ trưởng ra tranh cử. Thủ tướng Pháp đã tuyên bố, các bộ trưởng thất cử sẽ phải từ chức.

Các đảng phái dàn xếp việc đưa người ra ứng cử. Do vậy, cũng như mọi cuộc bầu cử lập pháp trước đây, lần này, bên đảng Xã hội và đảng UMP đều có các ứng viên ly khai, tức là những người bị đảng của họ khai trừ, do vẫn ra tranh cử, bất chấp những ứng viên do đảng chỉ định đến.

Đảng Xã hội có hai trường hợp ở Haute Garonne, phía đông nam nước Pháp và tại Lievin (Pas-de-Calais, ở phía bắc).

Bên đảng UMP, hai cố vấn thân cận của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy cũng phải đối mặt với các ứng viên ly khai : Ông Claude Guéant, nguyên bộ trưởng Nội vụ ở tỉnh Hauts de Seine (vùng Ile de France) và ông Henri Guaino, vốn là cố vấn đặc biệt của tổng thống, ở tỉnh Yvelines, ngoại ô phía tây Paris.

Trong số các ứng viên, có một số người xuất thân từ xã hội dân sự, diễn viên điện ảnh, nhà báo... Tại đơn vị bầu cử số hai, ở Paris, chuyên gia về gen Axel Kahn ra tranh cử với cựu thủ tướng François Fillon. Ông Patrice Drevet, trước đây là người giới thiệu chương trình dự báo thời tiết trên vô tuyến, ra ứng cử ở đơn vị bầu cử số một vùng Herault (miền nam nước Pháp). Ở đơn vị bầu cử số một, vùng Ariège (tây nam nước Pháp), Céline Bara, nữ diễn viên chuyên đóng các phim khiêu dâm ra tranh cử.

Người Pháp ở nước ngoài cũng có 178 ứng viên và sẽ có 11 đại diện tại Quốc hội.

Các dân biểu Quốc hội Pháp được bầu theo phương thức đơn danh, đa số, hai vòng. Đây là cách thức lựa chọn đại biểu thường được sử dụng trong Đệ ngũ Cộng hòa, ngoại trừ cuộc bầu cử năm 1986 được tiến hành theo phương thức tỷ lệ.

Như vậy, trong cuộc bầu cử lập pháp năm nay, có tất cả 577 đơn vị bầu cử, bầu ra 577 đại biểu Quốc hội.

Để được trúng cử ở vòng một, ứng viên phải thu được đa số tuyệt đối phiếu thuận, tức là 50% +1 và số cử tri tham gia cuộc bỏ phiếu phải bằng 25% tổng số cử tri có tên trong danh sách đi bầu.

Các ứng viên tại vòng hai bao gồm hai ứng viên có số phiếu cao nhất và những ứng viên có được ít nhất là 12,5% số phiếu thuận trong tổng số cử tri có tên trong danh sách đi bầu. Do vậy, ở một số đơn vị bầu cử sẽ có 3 hoặc 4 ứng viên ở vòng hai.

Ứng viên có số phiếu thuận cao nhất ở vòng hai sẽ thắng cử. Trong trường hợp có số phiếu ngang bằng nhau thì ứng viên cao tuổi nhất sẽ trúng cử.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.