Vào nội dung chính
SYRIA

Tổng thống Pháp không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Syria

Tổng thống Pháp không loại trừ can thiệp quân sự vào Syria với điều kiện Liên Hiệp Quốc cho phép. Trước sự phẫn nộ của quốc tế trước vụ thảm sát thường dân tại Houla, tổng thống Francois Hollande đã tỏ rõ lập trường của Pháp "không loại trừ khả năng can thiệp quân sự với điều kiện được sự nhất trí của Liên Hiệp Quốc".

Lễ mai táng tập thể các nạn nhân vụ thảm sát Houla (REUTERS)
Lễ mai táng tập thể các nạn nhân vụ thảm sát Houla (REUTERS)
Quảng cáo

Hôm qua, 29/05/2012, trên kênh truyền hình nhà nước France 2, phát biểu lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức, khi đề cập đến thời sự quốc tế nóng hiện nay là hồ sơ Syria, tổng thống Pháp Francois Hollande đã nhận định không loại trừ khả năng quốc tế can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng quyết định phải có được sự nhất trí của Liên Hiệp Quốc.

Ông cũng khẳng định việc tổ chức hội nghị « những người bạn của Syria » trong những tuần tới. Trước đó trong ngày hôm qua , ông Francois Hollande cũng là một trong những lãnh đạo phương Tây đầu tiên thông báo trục xuất đại diện ngoại giao Syria ra khỏi Pháp vì vụ thảm sát thường dân tại Houla.

Từ hôm qua, để tỏ thái độ cứng rắn với Damas, hàng loạt các nước phương Tây đã lần lượt ra lệnh trục xuất đại sứ Syria. Nhật Bản hôm nay cũng đã có quyết định tương tự. Nhưng Bắc Kinh và Matxcơ va không tán đồng biện pháp này.

Hôm nay Nga và Trung Quốc, hai thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã khẳng định lại lập trường phản đối mọi cuộc can thiệp quân sự và sẽ không để Hội đồng Bảo an thông qua quyết định tấn công quân sự lật đổ chế độ Bachar al Assad.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Guenadi Gatilov tuyên bố : Matxcơva « cương quyết phản đối mọi can thiệp từ bên ngoài vào cuộc xung đột Syria. Hành động này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình với những hậu quả không lường trước được đối với Syria và khu vực ».

Còn tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Lưu Vi Dân khẳng định Trung Quốc « không ủng hộ bất kỳ một sự thay đổi chế độ bằng vũ lực ». Từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Syria, Nga và Trung Quốc, hai nước có quyền phủ quyết của Hội đồng bảo an, đã bác bỏ hai nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án các cuộc đàn áp phong trào phản kháng của chế độ Bachar al Assad.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.