Vào nội dung chính
VĂN HÓA- NGHỆ THUẬT

Designer’s Days 2012 : Paris chuyển mình thành thủ đô của ngành design thế giới

Từ 31/05 đến 04/06/2012, nguyện vọng của những ai yêu thích thiết kế và tạo mẫu có thể được thỏa mãn khi ghé Paris, với ấn bản lần thứ 12 của sự kiện Designer’s Days – Ngày của các nhà tạo mẫu. Trong vòng 5 ngày, công chúng có thể ghé thăm gần 100 địa điểm trải rộng khắp Paris, để khám phá ra những xu hướng mới nhất trong thiết kế hiện đại, không chỉ tại Pháp, mà còn đến từ nhiều nước khác như Ý, Phần Lan, Nhật Bản…

Áp phích Ngày các nhà tạo mẫu -  Designer’s Days 2012 - tại Paris.
Áp phích Ngày các nhà tạo mẫu - Designer’s Days 2012 - tại Paris.
Quảng cáo

Với chủ đề chung năm nay là Identité(s) – Bản sắc theo số nhiều – ban tổ chức muốn nhấn mạnh đến tính chất vừa độc đáo, vừa đa dạng của ngành design. Theo ông Alain Lardet, đồng sáng lập viên sự kiện văn hóa Designer’s Days, nghệ thuật tạo mẫu, thiết kế luôn kết tụ các bản sắc khác nhau, của nghệ sĩ thiết kế, của nhà sản xuất ra đồ vật được sáng tạo…

Một cách cụ thể, nhiều nhà tạo mẫu lừng danh thế giới sẽ mở cửa đón công chúng vào tham quan những cơ sở thường khi được giữ kín, để hiểu rõ thêm về quá trình sáng tạo của họ. Những ai ưa chuộng vật dụng bằng pha lê có thể ghé thăm showroom của nhà sản xuất Baccarat, ai thích ly tách, muỗng nĩa thì ghé cơ sở của Christofle…

Fan của nhãn hiệu Hermès, nổi tiếng với các khăn vuông Carré d’Hermès, hay các vật dụng xa xỉ bằng da thì có thể ghé thăm cơ xưởng « Petit h » của hãng này, lần đầu tiên mở cửa đón công chúng. Đặc điểm của cơ sở này là tôn tạo và sử dụng các loại chất liệu không được hãng Hermès tung ra thị trường vì những lý do khác nhau.

Một số vật dụng công nghiệp cũng được quan tâm. Hãng Dyson, nỏi tiếng với các loại máy hút bụi với kiểu dáng cực kỳ tối tân và thời thượng cũng tham gia vào đợt sinh hoạt văn hóa năm nay, tương tự như các tập đoàn điện tử lừng danh với các sản phẩm có mẫu mã chẳng khác gì một công trình nghệ thuật như Bang&Olufsen, Loewe…, hay đại chúng hơn như Sony, Philips…

Một số bảo tàng nghệ thuật cũng đặc biệt mở cửa đón công chúng như Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí (Musée des Arts Décoratifs) với nhiều sinh hoạt như cuộc triển lãm mang tựa đề bí ẩn "Một ít đất trên làn da" (Un peu de Terre sur la Peau), giới thiệu các sáng tạo mới trong ngành nữ trang qua 140 vật thể bằng gốm sứ do các nhà tạo mẫu tên tuổi thực hiện, từ Gésine Hackenberg, Gut Andi, cho đến Terhi Tolvanen… Viện bảo tàng cũng sẽ vinh danh hai nhà tạo mẫu thời trang lừng danh mà không cần phải giới thiệu - Louis Vuitton và Marc Jacobs -thông qua các sáng tạo biểu tượng nhất của họ.

Ngoài ra còn có các sinh hoạt khác ở Tiểu Cung Petit Palais, Fondation Cartier, Bảo tàng Quai Branly, Viện Bảo tàng Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ… Các trường lớn chuyên đào tạo các nhà thiết kế tương lai cũng được chú ý như trường ENSCI, thuộc ngành gốm sứ công nghiệp, trường ENSAD, trong ngành nghệ thuật trang trí…

Design là một cái gì gắn chặt với đời sống hàng ngày. Vì thế năm nay, Tập đoàn Chuyên chở Công cộng Paris RATP đã sốt sắng tham gia ngày Designer’s Days và đăc biệt mời công chúng ghé thăm một vài trạm tàu điện ngầm mới, chưa đưa vào hoạt động, như trạm "Front populaire" trên tuyến 12, nằm giữa hai thị xã ngoại ô là Saint-Denis và Aubervilliers. Đây là một trạm métro cực kỳ hiện đại, được cấu tạo như một cái giếng trời chan hòa ánh sáng.

RATP cũng vừa khánh thành một trạm xe buýt của tương lai trước nhà ga Lyon, ở quận 12 Paris, với mọi phương tiện hiện đại phuc vụ khách chờ xe, từ ánh đèn tự điều chỉnh theo ánh sáng ban ngày để người đợi cảm thấy thoải mái, cho đến âm thanh nhẹ nhàng được phát liên tục từ 6 đên 22 giờ để khách khỏi sốt ruột, hay hệ thống wi fi miễn phí, sách cho mượn tại chỗ để giết thì giờ…

Ngoài ra, sự kiện Designer’s Days còn bao gồm các cuộc hội thảo, gặp gỡ trao đổi ý kiến với các nhà tạo mẫu, về vai trò của design trong xã hội chẳng hạn. Vào cuối đợt sinh hoạt, ban tổ chức cũng dự trù một đêm tổng kết gọi là Designer’s Night, nhằm trao tặng một số giải thưởng cho những đơn vị hoặc cá nhân tham gia.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.