Vào nội dung chính
PHÁP - SYRIA

Pháp sẽ cung cấp phương tiện truyền tin cho quân nổi dậy Syria

Hôm nay, 15/06/2012, Ngoại trưởng Pháp tuyên bố Paris cam kết sẽ cung cấp cho quân nổi dậy Syria các phương tiện truyền tin, giúp họ đối phó có hiệu quả hơn với lực lượng của chính phủ.

Ngoại trưởng Pháp tại một hội nghị về Syria ở Paris ngày 13/06/2012.
Ngoại trưởng Pháp tại một hội nghị về Syria ở Paris ngày 13/06/2012. REUTERS
Quảng cáo

Trên đài phát thanh France Inter, Ngoại trưởng Laurent Fabius nhận định rằng, ngoài những cố gắng về ngoại giao, một lối thoát khác cho cuộc xung đột tại Syria có thể sẽ phải là « một chiến thắng rõ rệt của phe đối lập ». Theo ông Fabius, đó là lý do vì sao bên cạnh các nỗ lực ngoại giao của đặc sứ quốc tế Kofi Annan, Hoa kỳ và có lẽ cả Pháp phải tính đến chuyện cung cấp các phương tiện truyền tin cho phe nổi dậy. Tuy nhiên, ông loại trừ khả năng cung cấp vũ khí.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp công khai cam kết cung cấp phương tiện cho quân nổi dậy để chống lại chế độ Damas. Ngoại trưởng Pháp cũng khẳng định rằng các nước phương Tây đang thương lượng với Nga, một đồng minh thân cận của Damas, để chuẩn bị một kịch bản hậu al-Assad cho Syria.

Lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp cho biết, Nga giờ đây không còn chú ý nhiều đến số phận cá nhân Bachar al-Assad, mà chỉ quan tâm ai sẽ là người thay thế. Cuộc thương lượng với Nga đang diễn ra theo hướng này.

Cũng hôm nay, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã phủ nhận thông tin Matxcơva đang thảo luận với phương Tây chuẩn bị cho sự thay đổi chính trị tại Syria, được ngầm hiểu là sự ra đi của Bachar al-Assad.

Cho đến thời điểm hiện nay, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga và Trung Quốc vẫn cản trở mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Bachar al-Assad phải ra đi.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.