Vào nội dung chính
PHÁP - ỨC

Thủ tướng Đức đến Paris hội ý với Tổng thống Pháp về thượng đỉnh Châu Âu

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến Paris vào tối nay, 27/06/2012, để cùng với tổng thống Pháp François Hollande chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Châu Âu ngày thứ Năm và thứ Sáu tại Bruxelles. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh 4 nước lớn vùng đồng euro còn bất đồng về giải pháp ra khỏi khủng hoảng.

Tổng thống Pháp François Hollande và thủ tướng Đức Angela Merkel (REUTERS)
Tổng thống Pháp François Hollande và thủ tướng Đức Angela Merkel (REUTERS)
Quảng cáo

Mới đây, bốn nước Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã đồng ý trên một kế hoạch khẩn cấp 130 tỷ euro để thúc đẩy tăng trưởng. Thế nhưng bất đồng vẫn còn nghiêm trọng về giải pháp ra khỏi khùng hoảng, ổn định tài chính, công trái chung Châu Âu (euro obligation) vốn vẫn bị Đức chống đối.

Phát biểu trước các dân biểu liên minh cầm quyền vào sáng nay, bà Angela Merkel khẳng định là sẽ không có việc cùng gánh vác các món nợ ở Châu Âu “khi nào bà còn sống”. Thủ tướng Đức cương quyết chống đối ý niệm công trái Châu Âu khi mà việc kiểm soát  tài chính ở các nước vùng đồng euro không được tăng cường.

Theo giới quan sát, phát biểu "trong nội bộ" của thủtướng Đức, được thất thoát ra ngoài là một hình thức để cảnh báo tổng thống Pháp trước cuộc họp tối nay. Ông François Hollande là người luôn nhấn mạnh trên giải pháp mọi người cùng gánh nợ và thiết lập công trái Châu Âu.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.