KINH TẾ - PHÁP  - 
Bài đăng : Thứ tư 22 Tháng Tám 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 22 Tháng Tám 2012

Thủ tướng Pháp công bố một loạt các biện pháp kinh tế mới

Thủ tướng Jean-Marc Ayrault
Thủ tướng Jean-Marc Ayrault
REUTERS/Jacky Naegelen

Trọng Thành

Ngày hôm nay, 22/08/2012, theo AFP, sau kỳ nghỉ hè, thủ tướng Pháp vừa công bố một loạt các biện pháp kinh tế mới, đặc biệt là các biện pháp nhằm giảm giá xăng và tăng mức trần của sổ tiết kiệm A và sổ tiết kiệm đầu tư cho phát triển bền vững (LPP).
 

Tuyên bố trên đài phát thanh RMC và kênh truyền hình BFMTV sáng nay, thủ tướng Jean-Marc Ayrault thông báo, để hạ giá xăng, chính phủ Pháp sẽ tiến hành giảm thuế đánh trên xăng dầu một cách tạm thời và ở một mức độ khiêm tốn, trong khi chờ đợi thiếp lập được một cơ chế mới cho phép điều chỉnh giá xăng.

Không đi vào chi tiết, thủ tướng Pháp cho biết, cụ thể là, phần giảm thuế, nhà nước trung ương sẽ chịu một phần, các chính quyền địa phương sẽ gánh một phần.

Như vậy là, chính phủ Pháp đã quyết định không thực hiện việc trực tiếp ghìm giá xăng dầu như dự kiến. Chủ trương neo giá xăng được ứng cử viên tổng thống François Hollande đưa ra trước đó trong quá trình tranh cử bị đảng đối lập chỉ trích là mang tính mỵ dân. Chủ trương này đã bị tạm đình lại trong thời gian sau bầu cử, vì giá xăng dầu biến động quá mạnh. Đối diện với việc giá xăng lên mạnh trong dịp hè, bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Pierre Moscovici vào tuần trước, đã cho biết sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn xu thế này.

Việc giảm thuế xăng – một nguồn thu quan trọng - có khả năng trở thành gánh nặng tài chính đối với nước Pháp, đúng vào thời điểm chính phủ Pháp cam kết thực hiện các biện pháp cắt giảm thâm hụt chưa từng có. Theo Liên hiệp các ngành công nghiệp dầu mỏ Pháp (Ufip), việc giảm thuế kể trên là đi đúng hướng, nhưng nhà nước sẽ phải trả khoảng 125 triệu euro cho việc giảm giá xăng đối với người tiêu thụ xuống 1 centime trong vòng một quý, tức 500 triệu euro/năm. Năm 2011, khoản thuế này (thuế TICPE – thiếu tiêu thụ nội địa các sản phẩm năng lượng) mang lại cho nhà nước hơn 14 tỷ euro, tức là nguồn thuế thứ tư, đứng sau thuế TVA, thuế thu nhập và thuế đánh vào các doanh nghiệp.

Bản thân các doanh nghiệp xăng dầu đã được hưởng 550 triệu euro miễn thuế trong năm nay, trong khuôn khổ dự luật tài chính bổ sung, vừa được thông qua vào cuối tháng 7. Từ đầu năm đến nay, việc tăng giá xăng khiến cho mức độ tiêu thụ giảm xuống 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nâng mức trần hai sổ tiết kiệm chủ yếu

Bên cạnh biện pháp giảm thuế xăng, một biện pháp quan trọng khác của thủ tướng Pháp là nâng trần sổ tiết kiệm A lên 25%. Đây là một cải cách được dự kiến đưa ra vào tháng 7, sau đó đã phải hoãn lại.

Vào năm 2011, theo ngân hàng trung ương Pháp, tại Pháp, có 61,6 triệu sổ tiết kiệm A, trong đó có 8,5% có số tiền vượt quá mức trần hiện nay là 15.300 euro. Với lãi suất là 2,25%, sổ tiết kiệm A được miễn thuế. Cam kết của tổng thống Pháp là sẽ nâng mức trần của sổ A lên gấp đôi, tức 30.600 euro. Tiền tiết kiệm của sổ A được đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực xây dựng các khu nhà ở xã hội, cho người có thu nhập thấp.

Ngoài ra, mức trần của sổ tiết kiệm cho phát triển bền vững cũng được tăng gấp đôi, thành 12.000 euro. Số tiền tiết kiệm của sổ này sẽ được sử dụng để đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ.

Tổng số tiền của hai sổ tiết kiệm kể trên, vào cuối tháng 7, là 302 tỷ euro, theo số liệu của Caisse des dépôts (Quỹ Ký thác).

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Moscovici sẽ trình trước hội đồng bộ trưởng các biện pháp cụ thể của cuộc cải cách sổ tiết kiệm A vào ngày hôm nay.

Như vậy, để chuẩn bị bước vào năm mới và vào thời điểm 100 ngày sau khi lên nắm quyền, chính phủ của thủ tướng Ayrault bắt đầu có một loạt các biện pháp cụ thể để thực hiện các cam kết mà tổng thống Hollande đã đề ra trong quá trình tranh cử. Các biện pháp kể trên, cũng như lịch trình hoạt động của chính phủ Ayrault ngay lập tức đã nhận được nhiều chỉ trích từ phía chính trị gia các đảng đối lập.

tags: Kinh tế - Pháp
Close