Vào nội dung chính
PHÁP

Pháp sẽ giảm nhẹ các tiêu chuẩn nhập quốc tịch

Chính phủ Pháp hôm nay 28/09/2012, cho biết là sắp tới đây sẽ giảm nhẹ các tiêu chuẩn nhập quốc tịch Pháp, đặc biệt là bỏ hai điều kiện : Phải có hợp đồng làm việc vô thời hạn và trắc nghiệm kiến thức tổng quát, những điều kiện do chính phủ tiền nhiệm cánh hữu áp đặt trước đây.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls sau cuộc họp ở dinh tổng thống - điện Elysee, Paris, 19/09/2012
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls sau cuộc họp ở dinh tổng thống - điện Elysee, Paris, 19/09/2012 REUTERS/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Tuyên bố với báo chí, bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls, người gốc Tây Ban Nha, nhập quốc tịch Pháp vào năm 20 tuổi, cho biết là trong những ngày tới, chính phủ sẽ gởi cho các tỉnh trưởng một thông tư với nội dung bãi bỏ việc trắc nghiệm người xin nhập tịch về kiến thức liên quan đến lịch sử, văn hóa và xã hội Pháp.

Tuy nhiên, ông Valls nói rõ, người xin nhập tịch cũng phải biết tiếng Pháp và chấp nhận những giá trị của nền Cộng hòa Pháp.

Người xin nhập tịch cũng sẽ không bắt buộc phải có một hợp đồng làm việc vô thời hạn. Với việc bãi bỏ điều kiện này, các sinh viên xứng đáng, cũng như những người làm việc đều đặn, nhưng không có họp đồng vô thời hạn, vẫn có thể được nhập quốc tịch.

Theo thống kê, trong năm 2010, đã có 120 000 người được nhập quốc tịch Pháp, nhưng một phần là những người được nhập tịch tự động khi vừa tròn 18 tuổi.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.