Vào nội dung chính
PHÁP - SYRIA

Syria : Tổng thư Ký LHQ thảo luận với Tổng thống Pháp tại Paris

Ông Ban Ki Moon đã được Tổng thống Pháp François Hollande đón tiếp vào hôm nay 09/10/2012 tại Paris. Cuộc thảo luận tập trung về tình hình Syria, mà ông Ban Ki Moon đánh giá là " vô cùng nguy hiểm ". Chiến sự diễn ra không chỉ trên lãnh thổ Syria. Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua lại phản công sau khi một quả đạn pháo bắn từ Syria rơi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Sự cố như trên đã xẩy ra sáu ngày liên tiếp.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon (t) và tổng thống Pháp François Hollande, trong cuộc họp báo, 09 /10/2012
Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon (t) và tổng thống Pháp François Hollande, trong cuộc họp báo, 09 /10/2012 REUTERS/Philippe Wojazer
Quảng cáo

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp, ông Ban Ki Moon đã kêu gọi chính quyền Syria phải đơn phương ngưng bắn. Ông cũng kêu gọi phe nổi dậy tôn trọng ngưng bắn.

Riêng Tổng thống Pháp François Hollande đã tỏ ý lo ngại về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mất kiên nhẫn, vì thấy thường dân bị chết vì đạn pháo từ Syria bắn qua.Theo ông Hollande, phải có biện pháp trừng phạt để buộc chế độ Damas nhượng bộ.

Chiến sự đặc biệt tập trung tại Homs

Về chiến sự tại chỗ, quân đội Syria mở cuộc tấn công ráo riết vào những khu vực lực lượng nổi dậy chiếm đóng. Họ mở chiến dịch tấn công lớn vào Homs, thành phố được xem là biểu tượng cuộc nổi dậy. Thành phố này đã bị bao vây từ 4 ngày qua. Hôm nay trọng pháo vẫn tiếp tục nã vào đây.

AFP trích dẫn một nguồn tin an ninh Syria xác định rằng quân đội « cương quyết quét sạch những khu phố cuối cùng trong tay lực lượng nổi dậy ở Homs ». Vẫn theo AFP, lực lượng nổi dậy cho biết là chưa bao giờ có cuộc tấn công khốc liệt như hiện nay.

Không chỉ ở Homs, quân đội Syria đã đánh chiếm các làng chung quanh thành phố Qousseir, cách Homs khoảng 30 cây số. Mục tiêu của quân đội trung thành với chế độ Damas là đánh chiếm Homs và Qousseir từ đây đến cuối tuần, đề sau đó tập trung vào phía Bắc, vào thủ phủ kinh tế Alep.

Hôm nay Alep vẫn bị pháo kích ráo riết, khu phố Salahedine đã trở thành trận địa, người dân di tản cho biết họ bị thiếu lương thực. Tại Damas, quân đội đã phá hủy nhà cửa ở khu vực Qaboun và Barzé nơi có lực lượng nổi dậy. Dân cư đã phải di tản.

Trong lúc đó phe nổi dậy đã dùng xe gài chất nổ tấn công vào một khu công nghiệp quân sự ở Harasta, vùng ngoại ô Damas, vào đêm qua rạng sáng hôm nay.

Trong một thông cáo đăng trên Facebook, tổ chức al - Nousra giải thích chính họ đã tấn công bằng hai chiếc xe gài chất nổ vào cơ sở của tình báo không quân ở Harasta. Những quân nhân làm việc tại nơi này, theo al Nousra, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đàn áp nổi dậy. Hàng trăm người chống đối chính quyền đã bị bắt giam, bị tra tấn tại đây.

Trên một đoạn video, phe nổi dậy cho thấy hình ảnh một vụ nổ lớn. Theo AFP thì hình ảnh này chưa thể kiểm chứng được. Đài truyền hình Syria chỉ đề cập đến một vụ nổ ở khu vực và không cho biết chi tiết. Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết là có hàng chục người chết trong vụ khủng bố, và chưa biết số phận tù nhân bị giam tại đây.

Theo tổ chức này, hai chiếc xe, trong đó có một xe cứu thương, đã nổ cách nhau khoảng 20 phút. Tiếp theo đó có tiếng súng giao tranh trong suốt 5 tiếng đồng hồ.

Cơ quan tình báo không quân do tướng Djamil Hassan, một người thân cận tổng thống al Assad, chỉ huy. Đến giờ chưa biết ông có mặt tại Harasta lúc nổ ra khủng bố hay không.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.