Vào nội dung chính
PHÁP

Tổng thống Pháp công nhận vụ đàn áp đẫm máu người Algeri năm 1961 tại Paris

Trong một bản thông cáo ngắn gọn công bố ngày 17/10/2012, Tổng thống Pháp François Hollande nhân danh nước Cộng hòa Pháp, chính thức công nhận vụ ‘đàn áp đẫm máu’ những người Algeri biểu tình tại Paris đòi quyền độc lập cho đất nước. Thông cáo trên được đưa ra đúng ngày kỷ niệm vụ đàn áp hôm 17/10/1961, và vài tuần trước chuyến công du Algeri của ông Hollande.

Thông cáo của phủ tổng thống Pháp về biến cố 17/10/1961.
Thông cáo của phủ tổng thống Pháp về biến cố 17/10/1961. Nguồn : www.elysee.fr
Quảng cáo

Bản thông cáo nói rõ : « Ngày 17 tháng 10 năm 1961, người Algeri biểu tình đòi quyền độc lập đã bị giết chết trong một cuộc đàn áp đẫm máu. Cộng hoà Pháp công nhận một cách tỉnh táo các sự việc. Năm mươi mốt năm sau thảm kịch này, tôi bày tỏ sự tôn trọng đối với ký ức nạn nhân ».

Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Pháp công nhận vụ ‘đàn áp đẫm máu’ đã làm hàng trăm người chết. Ông Hollande đã làm cử chỉ này trước chuyến công du Algeri dự kiến vào đầu tháng 12/2012.

Ngày 17/10/1961, theo lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Algeri FLN, người Algeri đã xuống đường tại Paris biểu tình ôn hoà để đòi độc lập. Cảnh sát Pháp đã đàn áp dữ dội làm cho hàng trăm người thiệt mạng. Theo nhiều nhân chứng, có người bị bắn chết, có người bị đập đầu bằng báng súng, bằng cán cuốc, có người bị ném xuống sông Seine.

Cảnh sát trưởng Paris thời đó là một nhân vực cực hữu Maurice Papon, từng đi theo Đức quốc xã thời nước Pháp bị tạm chiếm.

Lời công nhận của Tổng thống François Hollande đã làm dấy nhiều lời chỉ trích cũng như tán đồng.

Chiều hôm qua, hàng trăm người đã tập họp ở cầu Saint Michel, theo lời kêu gọi của hiệp hội ‘Collectif 17 tháng 10/1961’. Họ rất hoan nghênh sự bày tỏ lập trường của ông Hollande, và cho đây là một giai đoạn đầu.

Đảng Cộng Sản, bên lề cuộc tuần hành tưởng niệm vụ thảm sát, cũng đã đưa ra một dự luật để công nhận chính thức vụ việc và yêu cầu giải mật các tài liệu lưu trữ của bộ Nội vụ để làm sáng tỏ các sự kiện năm 1961.

Thế nhưng đảng cánh hữu UMP đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Chủ tịch nhóm dân biểu UMP ở Quốc hội Pháp, ông Christian Jacob, đã cho là "không thể chấp nhận việc quy trách nhiệm cho lực lượng cảnh sát và qua đó cho cả nền Cộng hòa Pháp". Ông Christian Jacob đánh giá là tuyên bố của ông Hollande nguy hiểm cho sự đoàn kết của nước Pháp.

Đảng cực hữu Mặt trân Quốc Gia Front National lẽ dĩ nhiên đã rất phẫn nộ, cho là ông Hollande không có thẩm quyền để công nhận là nước Pháp có tội hay vô tội.

Algeri hiển nhiên đã hoan nghênh thông cáo của tổng thống Hollande. Thủ tướng Abdelmalek Sellah, ca ngợi ‘thiện chí’ của Pháp để lật qua trang sử đau thương giữa hai quốc gia, một bước tiến để quan hệ hai nước đầm ấm hơn. Các hiệp hội Algeri cũng muốn Pháp mở tài liệu lưu trữ của Bộ Nội vụ để biết rõ hơn về con số nạn nhân vụ đàn áp.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.