Vào nội dung chính
PHÁP-LIBAN

Tổng thống Pháp ủng hộ Liban trước đe dọa từ Syria

Trên đường công du Ả Rập Xê Út và châu Á, tổng thống Pháp François Hollande hôm nay, chủ nhật 04/11/2012, đã ghé thăm Beyrouth, thủ đô Liban. Trước người đồng nhiệm, tổng thống Michel Sleimane, ông Hollande cam kết bảo vệ Liban trước các hiểm họa bất ổn do tình hình khủng hoảng kéo dài từ nước láng giềng Syria.

Tại Beyrouth ngày 4/11, tổng thốn Pháp  François Hollande khẳng định lại sự ủng hộ với tổng thống  Liban Michel Sleimane.
Tại Beyrouth ngày 4/11, tổng thốn Pháp François Hollande khẳng định lại sự ủng hộ với tổng thống Liban Michel Sleimane. REUTERS/Mohamed Azakir
Quảng cáo

Trong buổi họp báo chung với lãnh đạo Liban, tổng thống Hollande tuyên bố: “Pháp sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm nền độc lập, thống nhất và an ninh của Liban” và “nước Pháp kiên quyết phản đối việc sử dụng bạo lực với mưu toan gây bất ổn”.

Chuyến viếng thăm ngắn ngủi, được quyết định vào giờ chót của tổng thống Pháp cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ Paris dành cho quốc gia Trung Đông này, sau vụ Giám đốc tình báo Wissam al-Hassan, bị sát hại trong một vụ đánh bom được cho là do đối lập Liban, phe ủng hộ chế độ Syria, thực hiện.

Tổng thống François Hollande cùng Ngoại trưởng Laurent Fabius đã rời Liban trong sáng nay, tiếp tục hành trình tới Ả Rập Xê-út và sau đó tới Lào để dự hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu ASEM.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.