Vào nội dung chính
PHÁP

Jean-François Copé, tân lãnh đạo đảng cánh hữu UMP

Cánh hữu Pháp suy yếu thêm sau một cuộc bầu cử lãnh đạo đầy sóng gió. Sau 24 giờ tranh cãi, kiểm phiếu, Jean-François Copé, nắm bộ máy đảng với chức vụ tổng thư ký chiến thắng với đa số 50,03%, hơn đối thủ của ông là cựu Thủ tướng François Fillon có 98 phiếu trên tổng số 175.000 đảng viên đi bầu.

Ông Jean-Francois Cope (giữa) trong cuộc họp báo tại trụ sở đảng UMP ngày 19/11/2012.
Ông Jean-Francois Cope (giữa) trong cuộc họp báo tại trụ sở đảng UMP ngày 19/11/2012. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Quảng cáo

Được thành lập năm 2002 để ủng hộ Tổng thống Jacques Chirac và sau đó biến thành guồng máy tranh cử đưa ông Nicolas Sarkozy vào ghế tổng thống năm 2007, đảng UMP hay Liên hiệp vì Phong trào Nhân dân là một liên minh hai phe Trung và Hữu truyền thống của Pháp.

Cuộc bầu cử ghế chủ tịch đảng được tổ chức hôm Chủ nhật 18/11/2012 vừa qua là để thay thế cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Tuy nhiên hai đối thủ tranh ghế chủ tịch là hai nhân vật hoàn toàn đối kháng nhau mặc dù có cùng tham vọng ra tranh cử tổng thống Pháp năm 2017.

Người chiến thắng là dân biểu Jean-François Copé, một nhân vật tự cho mình là chính trị gia cánh hữu « không mặc cảm ». Ông sử dụng những luận điểm mang tính khiêu khích như lên án nạn « kỳ thị da trắng », rất hợp ý một bộ phận đảng viên, cảm tình viên muốn liên kết với phe cực hữu nhân bầu cử chính quyền thành phố 2014. Người thất bại là cựu Thủ tướng François Fillon, một người cũng có lập trường thiên hữu nhưng diễn văn kém tính kích động.

Sau 24 giờ công kích nhau gian lận và mỗi bên đều tự cho mình chiếm đa số, cuối cùng Ủy ban kiểm soát bầu cử nội bộ đã công bố kết quả chính thức ông Jean-François Copé được 87.388 phiếu, ông François Fillon được 87.290 phiếu tức là thua 98 phiếu.

Ngoài sự dị biệt cá tính, hai ông còn cạnh tranh nhau nhắm chiếc ghế tổng thống Pháp năm 2017. Kẻ chiến thắng đã đề nghị với người thua cuộc chiếc ghế Phó chủ tịch đảng nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Cựu Thủ tướng François Fillon cho biết trong vào ngày tới ông sẽ thông báo « hình thức hoạt động chính trị » .

Theo giới phân tích, tình trạng chia rẽ trong đảng đối lập UMP sẽ giúp cho hai « ngư ông » hưởng lợi . Bên hữu là đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia sẽ lợi dụng « đất trống » để gia tăng ảnh hưởng, và bên tả là đảng Xã hội mà chính phủ đang gặp nhiều khó khăn sẽ có một thời gian yên ổn.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.