Vào nội dung chính
PHÁP-XÃ HỘI

Pháp: Mở đối thoại với dân về dự án sân bay Notre Dame des Landes

Tại Pháp có ít nhất 7 người bị thương trong cuộc đọ sức giữa chính quyền và phe chống đối dự án xây dựng sân bay tại thị trấn Notre Dame des Landes vùng Loire Atlantique. Chính phủ thành lập « ủy ban đối thoại » để xoa dịu tình hình.

Lực lượng an ninh  được huy động giải tỏa những ngừoi phản đối dự án xây dựng  sân bay tại Notre Dame des Landes ngày 24/11/2012.
Lực lượng an ninh được huy động giải tỏa những ngừoi phản đối dự án xây dựng sân bay tại Notre Dame des Landes ngày 24/11/2012. REUTERS/Stephane Mahe
Quảng cáo

Đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình chống dự án xây dựng thêm một sân bay mới tại vùng Loire Atlantique, miền tây bắc nước Pháp trong ngày 24/11/2012 đã làm ít nhất 7 người bị thương nhẹ, trong đó có 3 nhân viên cảnh sát. Trong hai ngày 23 và 24, cảnh sát tháo gỡ các ngôi lều và trục xuất những người đang chiếm đóng khu đất tại Notre Dame des Landes.

Tình hình đã thêm căng thẳng trong ngày hôm qua, 24/11, khi người biểu tình dùng bom xăng, bắn pháo chỉ thiên, xà beng để cưỡng lại các lực lượng an ninh. 9 người bị câu lưu nhưng sau đó 7 người đã được thả. Mãi đến 7 giờ tối ngày 24/11, cảnh sát mới rút khỏi hiện trường. Tại thành phố Nantes, có từ 3 đến 8 ngàn người biểu tình trước trụ sở chính quyền tỉnh, chống lại dự án. Một cảnh sát bị ném đá vào đầu.

Trước tình hình căng thẳng kể trên, thủ tướng Pháp thông báo cho hình thành một « ủy ban đối thoại » để trình bày về với phe chống đối về tính chính đáng và cần thiết của việc xây dựng một sân bay mới. Đồng thời chính quyền cũng sẽ "lắng nghe và giải tỏa những mỗi lo ngại" của các thành phần bảo vệ môi trường và nông dân. Giới này xem dự án sân bay Notre Dame des Landes là mối đe dọa đối với sự đa dạng sinh thái của vùng Loire Atlantique và đối với ngành nông nghiệp trong vùng.

Tuy nhiên theo AFP chính phủ sẽ không nhượng bộ. Hôm qua ba bộ trưởng liên quan thuộc các bộ Môi trường, Giao thông và Nông nghiệp cùng ra một thông cáo chung, khẳng định quyết tâm xây dựng sân bay Notre Dame des Landes.

Dự án xây dựng sân bay tại thị trấn Notre Dame des Landes hiện trở thành biểu tượng của cuộc đọ sức giữa một bên là đảng Xanh và giới bảo vệ môi trường và bên kia là chính phủ Pháp trong tay đảng Xã hội. Đây là một công trình đã được thủ tướng Jean Marc Ayrault yểm trợ khi ông còn là thị trưởng thành phố Nantes. Ông Ayrault cho rằng công trình này sẽ nâng cấp hạ tầng cơ sở và góp phần hiện đại hóa toàn cảnh của vùng Loire Atlantique.

Năm 2008, chính phủ Pháp do đảng UMP cầm quyền và các chính quyền địa phương cánh hữu đã thông qua dự án mở sân bay Notre Dame des Landes. Theo dự tính, đến năm 2017 phi trường Notre Dame des Landes sẽ đi vào hoạt động.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.